Trong hành trình đưa quê hương đổi thay diện mạo, phụ nữ xã Đồng Lê (Quảng Trị) đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp bằng sự sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm.

Với phương châm “Mỗi phụ nữ một việc làm thiết thực”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trở thành lực lượng tiên phong trong phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sáng tạo trong từng phong trào, việc làm

Phong trào “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” đã không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa thành hành động thường xuyên trong mỗi gia đình hội viên. Từ việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa gọn gàng, sử dụng nguồn nước sạch, đến xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo môi trường… tất cả đã tạo nên những thôn xóm xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, mô hình “Tuyến đường hoa” đang trở thành điểm nhấn sống động ở các tiểu khu. Mới đây, tiểu khu Tân Lập đã hoàn thành tuyến đường hoa dài 600m với sự đóng góp tiền của, công sức và hoa giống của hội viên.

W-đồng lê.jpg
Diện mạo nông thôn mới bừng sáng khắp các làng quê Quảng Trị

Để phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào chiều sâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Lê đã khéo léo lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường với những chương trình cụ thể. Các chi hội đăng ký hàng chục công trình, phần việc như “Ngày Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” để thu gom rác thải, phân loại tại nguồn, vệ sinh đường làng, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm.

Hiện nay, phần lớn các gia đình trên địa bàn đã có 2 thùng rác phân loại hữu cơ và vô cơ. Mô hình “Ngôi nhà xanh” được triển khai rộng rãi, vừa giúp gom rác tái chế, vừa tạo nguồn quỹ để hỗ trợ hội viên khó khăn. Cách làm này đã góp phần thay đổi rõ rệt ý thức cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống.

Góp sức phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Không chỉ đi đầu trong phong trào vệ sinh môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Lê còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Hội đã khai thác hiệu quả các nguồn vốn, đặc biệt từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với 943 hội viên được vay trên 82 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, hội còn tổ chức các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt, dạy nghề, khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhiều chị em đã mạnh dạn đưa giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Kết quả, nhiều hộ phụ nữ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Một trong những dấu ấn đẹp của phụ nữ Đồng Lê là sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, Chi hội Phụ nữ thôn Ba Tâm triển khai mô hình “Thu gom phế liệu giúp đỡ phụ nữ và trẻ em khó khăn” cùng “Hũ gạo tình thương”. Đến nay, hai mô hình này đã thu về hàng chục triệu đồng từ phế liệu và hơn 2 tấn gạo.

Nguồn quỹ ấy được trao thành hơn 250 suất quà cho gia đình nghèo, hỗ trợ hội viên mua thẻ bảo hiểm y tế, con giống, giúp họ có điều kiện vươn lên. Đây là những việc làm tuy nhỏ bé nhưng chan chứa tình người, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Lê tiếp tục phát động phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu là mỗi chi hội có ít nhất một công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận; mỗi hội viên có một hành động thiết thực vì quê hương.

Bà Bùi Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Lê khẳng định, “Hội coi xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào. Phụ nữ Đồng Lê sẽ tiếp tục chung tay gìn giữ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc để góp phần hiện thực hóa mục tiêu nông thôn mới bền vững".