Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 29,326km đường biên giới, phụ trách 8 bản gồm: Cốc, Cu Tồn, Cà Roòng 1, Cà Roòng 2, Nịu, Ban, Khe Rung, Cồn Roàng của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch với điều kiện dân cư phân bố không đồng đều, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. 

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết: “Những năm qua, nhân dân trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt chính sách pháp luật; tuy nhiên trong điều kiện nhận thức còn hạn chế, vẫn có một bộ phận có hành vi vi phạm pháp luật. Phổ biến nhất như việc người dân vi phạm quy chế biên giới, khai thác lâm sản trái phép, tảo hôn…”.

Để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương bảo vệ tài nguyên rừng đầu nguồn. 

Ảnh 1: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng giữ vững bình yên biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng giữ vững bình yên biên giới. Ảnh: CTV.

Đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt là người dân đã loại bỏ được nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ra khỏi đời sống sinh hoạt.

Cũng thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ đội Biên phòng đã huy động sức dân tham gia bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Tính đến nay, Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã tham mưu để chính quyền địa phương thành lập, duy trì hiệu quả 1 tập thể/15 hộ gia đình/41 cá nhân tham gia tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và 8 tổ/40 thành viên tham gia tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản.

Ông Đinh Hiên, Trưởng bản Coóc, xã Thượng Trạch cho biết: “Được cán bộ BĐBP tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân dân hiểu rõ về vai trò của mình trong bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Người dân, dân quân địa phương đã sát cánh cùng với cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Quá trình lao động sản xuất, khi phát hiện người lạ vào địa bàn, chúng tôi cũng nhanh chóng thông báo để đồn Biên phòng, chính quyền địa phương có phương án nắm, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Đồn Biên phòng Cồn Roàng cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào để nắm bắt thông tin từ xa, chủ động đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật. 

Trong năm 2024, đơn vị đã tổ chức 9 đợt/ 27 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra biên giới, địa bàn, phối hợp tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào được 6 đợt. Quá trình đó, đơn vị trực tiếp phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ/ 2 đối tượng/800.000 đồng về hành vi không đảm bảo các loại giấy tờ khi vào khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cồn Roàng còn tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình, việc làm giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như hỗ trợ 6 mô hình chăn nuôi lợn, 20 mô hình chăn nuôi gà, 3 mô hình nuôi ong lấy mật (trị giá gần 50 triệu đồng). 

Ảnh 2: Tặng quà cho bà con nhân dân.
Tặng quà cho bà con nhân dân. Ảnh: CTV.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng kêu gọi nguồn kinh phí tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả mô hình “Giếng nước vùng biên”, “Tủ thuốc Biên phòng”, “Truyền thanh bản xa”; tham gia 89 ngày công hướng dẫn, giúp dân phát triển mô hình trồng rừng thay thế tại bản Cồn Roàng diện tích 54 ha, mô hình trồng rau màu bản Cu Tồn…

Ông Nguyễn Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch khẳng định: “Được Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bà con đã hiểu rõ về vai trò của mình trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn. Bên cạnh nhiệm vụ giữ bình yên biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng cũng thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống ở khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng thực sự là điểm tựa vững chắc của chính quyền địa phương và bà con nhân dân”.