Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng – Thủy văn quốc gia, năm 2025 thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức lớn. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2025 nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Kế hoạch đặt mục tiêu quản lý chặt chẽ hơn 332.000 ha rừng hiện có trên địa bàn tỉnh, trong đó rừng tự nhiên hơn 106.700 ha, rừng trồng đã thành rừng hơn 158.700 ha và rừng trồng chưa thành rừng trên 67.300 ha. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ tài nguyên rừng và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

W-8. Tin Quảng Ngãi chủ động phòng cháy.jpg
Dự báo nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

UBND tỉnh yêu cầu công tác PCCCR phải được triển khai thống nhất trên toàn địa bàn, lấy phương châm “phòng là chính, chữa cháy kịp thời” làm xuyên suốt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy. Trách nhiệm PCCCR được gắn chặt với người đứng đầu từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Trong công tác phòng ngừa, tỉnh chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp từng đối tượng và phong tục từng vùng. Việc củng cố, kiện toàn lực lượng PCCCR tại chỗ được yêu cầu thực hiện thường xuyên, bảo đảm đủ khả năng tham gia chữa cháy khi có tình huống xảy ra.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc xác định vùng trọng điểm cháy rừng, xây dựng và rà soát phương án PCCCR phù hợp với thực tế từng khu vực. Trong mùa khô, khi dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và UBND cấp xã phải tổ chức trực PCCCR 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát nghiêm về người và phương tiện ra vào rừng.

Về chữa cháy rừng, tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc “bốn tại chỗ”, bảo đảm dập tắt lửa khẩn trương, triệt để, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, tài sản của nhân dân. Các biện pháp chữa cháy trực tiếp và gián tiếp được áp dụng linh hoạt, phù hợp với quy mô, tính chất và điều kiện thực tế của từng vụ cháy.