Nuôi thuỷ sản công nghệ cao
Với mục tiêu trở thành trung tâm nuôi biển công nghệ cao của miền Bắc, tỉnh Quảng Ninh đã quy hoạch hơn 45.000 ha mặt biển phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS).
Trong số này, hơn 31.000 ha được bố trí cho các tổ chức, cá nhân đang sản xuất; hơn 14.000 ha dành để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.
Theo phân vùng không gian biển, khu vực trong 3 hải lý chiếm 53% (gần 24.000 ha), vùng 3-6 hải lý chiếm 28,8% và vùng ngoài 6 hải lý chiếm hơn 8.200 ha.
Khoảng 13.000 ha được định hướng nuôi nhuyễn thể, 5.000 ha nuôi cá biển; phần còn lại làm giao thông thủy, vùng đệm tự phục hồi và khu vực bảo vệ môi trường.
Tính đến tháng 6/2025 toàn tỉnh có khoảng 2.250 cơ sở nuôi tôm, phân bố chủ yếu tại các địa phương ven biển.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Quảng Ninh xác định rõ định hướng phát triển là công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp 41 giấy phép NTTS cho các tổ chức với tổng diện tích trên 4.150 ha; các địa phương giao hơn 503 ha cho 817 cá nhân, đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện. Điều này giúp quản lý vùng nuôi minh bạch, tránh chồng lấn và tạo cơ sở để phát triển sản xuất quy mô lớn.
Tại nhiều địa phương ven biển từ Móng Cái đến Quảng Yên (cũ), các mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ngày càng phổ biến, dần thay thế hình thức quảng canh truyền thống. Tôm được nuôi theo quy trình VietGAP, tuần hoàn khép kín, có kiểm soát chặt chẽ các chỉ số môi trường như nhiệt độ, độ pH, hàm lượng oxy hòa tan, amoniac... tất cả đều được theo dõi qua hệ thống cảm biến kết nối Internet (IoT).
Đồng thời, các công nghệ như biofloc (sử dụng vi sinh để xử lý chất thải trong ao), phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo môi trường, hệ thống tự động cho ăn theo cảm biến… đang được áp dụng rộng rãi, giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát chất lượng.
Gắn mã định danh điện tử cho từng cơ sở
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, Quảng Ninh đã chủ động tái cấu trúc ngành nuôi tôm, đầu tư hạ tầng, khuyến khích doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, đồng thời tiên phong ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong toàn bộ quy trình nuôi trồng thủy sản.
Tính đến tháng 6/2025, toàn tỉnh đã cấp 532 giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản, triển khai gắn mã định danh điện tử cho từng cơ sở, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử cho toàn ngành nuôi tôm.
Hệ thống này không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giám sát dịch bệnh, mà còn hỗ trợ thống kê, quản lý rủi ro và đặc biệt là nâng cao độ tin cậy của sản phẩm trên thị trường.
Theo Đề án phát triển chuỗi sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030, ngành nuôi tôm sẽ phát triển theo hướng công nghệ cao, hiện đại, với mục tiêu trên 50% sản lượng nuôi theo mô hình tuần hoàn hoặc bán tuần hoàn. Tất cả cơ sở sẽ được gắn mã định danh, truy xuất nguồn gốc, và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.