Đây là quy định mới trong bộ luật bảo vệ động vật hoang dã đã được Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ký hôm 8/9. 

Uzbekistan cấm người dân nuôi cá sấu làm thú cưng. Ảnh minh họa 

Các quy định sửa đổi tại Uzbekistan nhằm bảo vệ môi trường, “cũng như bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học”. Đây sẽ là cơ sở để “đảm bảo điều kiện sống ổn định, và bảo tồn các quần thể động vật hoang dã tự nhiên, đặc biệt là những loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng”.

Chính phủ Uzbekistan vẫn chưa công bố danh sách đầy đủ các loài được bảo vệ theo bộ luật mới. Trước đó, truyền thông Uzbekistan dẫn lời Bộ Môi trường nước này cho biết “hơn 50 loài” sẽ được bảo vệ gồm hổ, cá sấu, cùng một số loài gấu, cá, rắn và côn trùng.

Để tăng cường bảo vệ môi trường, Uzbekistan cũng từng tăng mức phạt đối với hành vi đối xử tàn ác với các loài động vật, săn bắt trộm, gây ô nhiễm nguồn nước, và xử lý chất thải không đúng cách. 

Khoảng 80% lãnh thổ Uzbekistan là sa mạc. Dân số 36 triệu người tại quốc gia Trung Á này tập trung chủ yếu ở một số thành phố ở phía nam và đông nam. Uzbekistan nằm giáp biên giới với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, và Afghanistan.