siêu lừa

Cập nhập tin tức siêu lừa

Rắc rối quanh vụ ‘siêu lừa’ chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Hôm nay (5/4), TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng) và các đồng phạm.

Xét xử ‘siêu lừa’ chiếm đoạt của 3 ngân hàng hơn 430 tỷ đồng

Hôm nay (5/4), TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng) và các đồng phạm ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phi vụ siêu lừa quốc tế 162 tỷ, kêu Thủ tướng, cầu cứu Interpol

Hiệp hội Điều mong Interpol Việt Nam can thiệp chuyên môn, không để người lạ nhận được lô hàng trị giá 162 tỷ kể cả khi họ trình chứng từ gốc trong tay.

Charles Ponzi và vụ lừa thế kỷ 'tiền đổi tiền'

Năm 1903, Charles Ponzi là một người nhập cư nghèo ở Ý chỉ có 2 USD trong túi, sau đó đã “phát minh” ra kiểu lừa đảo mang chính tên mình và trở thành triệu phú gần như chỉ sau một đêm.

Lừa đảo hàng triệu đô, người đẹp sang chảnh lộ mặt công chúa 'đểu'

Một danh sách dài nạn nhân, gồm cả người yêu cũ, bạn bè và người quen biết đang ráo riết truy lùng Azura Luna Mangunhardjono, cô gái tự nhận là công chúa Indonesia giàu có nhưng bị tố lừa đảo hàng triệu USD.

Siêu lừa có 'ngoại hình thôi miên' hai lần bán Tháp Eiffel

Thành thạo 5 ngoại ngữ, sử dụng 22 tên giả, cộng với đầu óc tinh quái và ngoại hình “thôi miên” người khác, “siêu lừa” Mỹ gốc Séc đã hai lần bán Tháp Eiffel lấy tiền tiêu xài.

Giám đốc chia lô, lừa bán đất chiếm 9 tỉ đồng của người dân

Trần Quốc Luật cùng 3 đối tượng khác đã cấu kết lập khu dân cư tự phát, lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Ngày này năm xưa: Quân đội Đức dính cú lừa chấn động

Wilhelm Voigt chỉ là một thợ đóng giày nhưng đã thực hiện thành công một cú lừa siêu đẳng nhằm vào quân đội Đức.

Vung tiền như đại gia, nhưng Hà 'sứt' sẵn sàng ăn quỵt 2 bát phở

Vung tiền như một đại gia, nhưng sau đó là màn kịch lừa đảo của Hà “sứt”, thậm chí, “siêu” lừa sẵn sàng “ăn quỵt” hai bát phở chỉ có giá 60.000 đồng.

Siêu lừa Hà 'sứt' mua đồ như đại gia, còn được mời đến mở hàng 'lấy lộc'

Hà "sứt" luôn nhắm tới các cửa hàng quần áo, túi xách, hàng công nghệ đắt tiền... và thể hiện mình như một "đại gia" chịu chơi. Thậm chí có người nghĩ Hà "sứt" rộng tay chi tiền nên mời đến mở hàng đầu xuân năm mới lấy lộc...

Bác kháng cáo đòi tiền của 4 công ty đối với Vietinbank

HĐXX nhận định, Như đã thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các công ty nên bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các công ty.

 

 

Huyền Như tố 5 công ty nhận khoản lợi từ quan hệ với cá nhân mình

“Các nguyên đơn dân sự không có quan hệ cá nhân với bị cáo thì họ chưa chắc đã giao dịch với Vietinbak...”, Huyền Như khẳng định.

 

 

Xét xử Huyền Như: Đề nghị triệu tập Ngân hàng Nhà nước

Luật sư đề nghị triệu tập đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vì trong vụ án có vấn đề pháp lý liên quan đến quyền lợi người gửi tiền.

 

 

Siêu lừa Mỹ hai lần bán Tháp Eiffel

Thành thạo 5 ngoại ngữ, sử dụng 22 tên giả, cộng với đầu óc tinh quái và ngoại hình “thôi miên” người khác, “siêu lừa” gốc Séc, Victor Lustig đã hai lần bán tòa tháp biểu tượng của nước Pháp lấy tiền tiêu xài.

‘Siêu lừa’ cuỗm hàng tỉ của nhiều người ở miền Tây

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, "siêu lừa" Diệu liên tục lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người ở miền Tây.

Ham iPhone giá rẻ, hàng trăm người nguy cơ mất trắng 200 tỷ

Ham mua hàng iPhone “xách tay” với giá rẻ hơn thị trường tới 10 triệu đồng/chiếc, hàng chục người ở Hà Nội đang có nguy cơ mất trắng số tiền gần 200 tỷ đồng khi chuyển tiền cho Vicky Doan.

Hoàn tất cáo trạng lần 2 truy tố Huyền Như lừa hơn 1.000 tỷ

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng lần 2 truy tố Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng quản lý rủi ro NH Vietinbank, chi nhánh TP.HCM) và đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh người nhà Giám đốc Sở Y tế, chiếm đoạt tiền tỷ

Tự nhận là người nhà giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Huyền nói rằng mình có khả năng xin việc và đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Lật tẩy siêu lừa tự xưng là 'Hoàng tử Montenegro'

Tự xưng là Hoàng tử Cộng hòa Montenegro, siêu lừa đã qua mặt chính quyền địa phương, nhiều nhà ngoại giao, thậm chí cả những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí.

Bắt siêu lừa giả giọng, mạo danh quan chức cấp cao

Phương có biệt tài giả giọng, gọi điện thoại đến hàng loạt cơ sở kinh doanh, cá nhân để mạo danh là quan chức cấp cao nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.