siro ho

Cập nhập tin tức siro ho

Cùng MC Minh Trang - mẹ 4 con ‘mát tay’ chăm con khỏe, ít cảm ho

Ưu tiên lựa chọn sản phẩm từ nguồn dược liệu sạch, luôn có sẵn siro ho cảm Ích Nhi trong tủ thuốc để dùng liền, giúp MC Minh Trang bình tĩnh và an tâm hơn khi 4 bạn nhỏ “rủ nhau” ốm.

WHO cảnh báo siro cực độc liên quan 6 ca tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện siro Naturcold chứa tỷ lệ chất cấm cao quá mức cho phép, có liên quan tới 6 ca tử vong ở Cameroon.

WHO nêu thêm 6 quốc gia liên quan bê bối tử vong do siro ho

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết siro ho độc hại đang gây ra mối đe dọa toàn cầu.

WHO nêu tên một loại siro ho nhiễm độc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo đối với một loại siro ho nhiễm độc do Ấn Độ sản xuất.

Bộ Y tế cảnh báo không sử dụng 14 loại siro ho chứa chất độc

Bộ Y tế đã nhận công điện của Interpol cảnh báo về việc hàng trăm trẻ em tử vong hoặc tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siro bị cấm ở một số quốc gia.

Giải pháp hỗ trợ trẻ giảm ho khan, ho gió, sổ mũi

Trẻ sẽ cải thiện các triệu chứng ho khan, ho gió kéo dài và sổ mũi khi cha mẹ có phương pháp chăm sóc đúng cách.

Ấn Độ thông tin ngược chiều với WHO về loại siro liên quan 69 ca tử vong

Ấn Độ vừa thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng các mẫu siro ho của Công ty Maiden Pharma tuân thủ những thông số kỹ thuật bắt buộc.

Số ca tử vong liên quan siro ho tăng vọt, tước giấy phép của 2 hãng dược

Indonesia đình chỉ giấy phép của hai công ty dược phẩm khi điều tra về gần 200 bệnh nhi tử vong do tổn thương thận cấp.

Siro ho cảm Ích Nhi, hành trình trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ho cảm Ích Nhi thuộc Công ty CP Nam Dược vừa được công nhận là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022, minh chứng cho những nỗ lực trên hành trình 14 năm phát triển.

Ích Nhi được vinh danh là Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022

Tối ngày 2/11, thương hiệu Ích Nhi - Công ty Cổ phần Nam Dược được vinh danh là Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 (Vietnam Value) với dòng siro ho cảm thảo dược.

Tìm ra manh mối 159 ca chết liên quan siro ho, Indonesia phạt nặng 2 hãng dược

Hai công ty dược phẩm bị tước giấy phép sau khi thay đổi nhà cung cấp thành phần của siro và loại đang sử dụng bị nhiễm độc.

Các bê bối bủa vây ngành dược Ấn Độ - ‘nhà thuốc của thế giới’

Ấn Độ là nhà sản xuất vắc xin hàng đầu thế giới và cung cấp lượng thuốc generic lớn nhất.

Số ca tử vong do tổn thương thận tăng vọt: Indonesia có thể truy tố 2 hãng dược

Số ca tử vong do tổn thương thận cấp trong năm nay ở Indonesia tăng lên 141 trẻ. Thuốc siro đã bị tạm thời cấm bán.

Indonesia nhờ các nước hỗ trợ thuốc giải độc cho trẻ bị suy thận cấp

Australia đã gửi các lọ thuốc giải độc "hiếm" cho Indonesia sau khi 133 trẻ em tử vong vì tổn thương thận cấp tính liên quan đến siro ho bị nhiễm độc.

Quá khứ tai tiếng của thuốc Ấn Độ: Từng có loại siro khác liên quan hàng loạt ca tử vong

Bốn loại siro ho của Ấn Độ vừa bị nghi ngờ liên quan tới 69 ca tử vong ở Gambia. Trước đây, hàng chục trẻ em khác ở Ấn Độ cũng mất do mối liên hệ với siro ho.

99 ca tử vong do tổn thương thận: Indonesia tìm ra manh mối tại nhà bệnh nhi

Indonesia tìm thấy một số loại thuốc có thành phần liên quan đến tổn thương thận gây tử vong ở trẻ em.

99 trẻ tử vong do tổn thương thận cấp: Indonesia cấm tất cả các loại siro

Chính phủ Indonesia vừa ra lệnh cấm tất cả các loại siro và thuốc dạng lỏng sau cái chết của gần 100 trẻ em do tổn thương thận cấp tính trong năm nay.

Số trẻ tử vong liên quan siro ho lên 69 ca, Ấn Độ ngừng sản xuất thuốc

Số bệnh nhi tử vong liên quan tới siro ho ở Ấn Độ được điều chỉnh từ 66 lên 69 ca. Một nhà máy đã phải ngừng sản xuất dược phẩm này vì có nhiều vi phạm.

Điều tra vụ 20 bệnh nhi tử vong do tổn thương thận cấp ở Indonesia

Indonesia sẽ điều tra các ca tổn thương thương thận cấp tính xảy ra ở nước này, trong đó có 20 bệnh nhi đã tử vong ở Thủ đô Jakarta.

Hãng sản xuất siro Ấn Độ liên quan 66 ca tử vong: Từng bị Việt Nam đưa vào danh sách đen

Ngày 8/10, báo chí Ấn Độ đưa tin hãng dược Maiden Pharmaceuticals là 1 trong 46 công ty Ấn Độ bị Việt Nam đưa vào danh sách đen năm 2013.