Trong năm 2020, hoạt động khoa học và công nghệ nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng trong các cơ sở giáo dục đại học có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, Qua đó, góp phần phát triển mạng lưới các tổ chức và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

{keywords}
 

Theo Cơ sở dữ liệu Elsvier thì số bài báo quốc tế trong danh mục Scopus (đã bao gồm ISI) của toàn Việt Nam năm 2020 (tính đến ngày 10/12/2020) là 17.028 bài, tăng 4.462 bài so với năm 2019 (12.566 bài) và tăng gần gấp đôi nếu so với năm 2018 (8.783 bài).

Trong đó số công trình công bố của các cơ sở giáo dục đại học năm 2020 (tính đến ngày 10/12/2020) là 16.346 (chiếm 94,3% của toàn Việt Nam). Con số này của năm 2018 là 8.278 bài (chiếm 94,3% của toàn Việt Nam) và năm 2019 là 11.962 (chiếm 95,2% của toàn Việt Nam).

Đội ngũ giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng nói chung chiếm số đông trong lực lượng làm công tác khoa học và công nghệ.

Hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học và cao đẳng được đặt trong mối quan hệ mật thiết với hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo sau đại học.  

Thanh Hùng