Theo CNN, dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Estonia và thống kê của các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang tiêu tốn khoảng 6.000-7.000 quả đạn pháo mỗi ngày.

Trong thời gian tới, các đơn vị pháo binh của Ukraine đặt mục tiêu có thể bắn ra 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn mức trung bình 20.000 quả mỗi ngày của Nga. Kỷ lục của Moscow trong năm nay là 60.000 quả đạn pháo một ngày.

Ông Armin Papperfer - CEO tập đoàn Rheinmetall của Đức cho biết, để đạt được mốc khai hỏa 10.000 lần mỗi ngày, Kiev cần được cung cấp 1,5 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Đây là một con số lớn, và đang gây sức ép rất lớn lên các nhà sản xuất phương Tây.

Pháo binh Ukraine khai hỏa tại tiền tuyến. Ảnh: NYT

Vào tháng 7 năm nay, Mỹ đã cam kết chuyển thêm 2 triệu quả đạn pháo cho Ukraine, trong khi các nước EU hứa hẹn sẽ gửi khoảng 250.000 quả. Dù vậy, số đạn pháo này không thể ngay lập tức có mặt ở tiền tuyến. Một lô đạn pháo 155mm thông thường tốn khoảng 20 tháng để sản xuất và chuyển giao, trong khi các loại đạn hiện đại hơn có thể mất tới 36 tháng.

Để có thể cung ứng đủ cho nhu cầu của quân đội Ukraine, Mỹ đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo mỗi tháng, từ 14.000 quả lên 28.000 quả. Tập đoàn Rheinmetall cũng dự kiến sẽ sản xuất 400.000 quả đạn pháo trong năm 2023, gấp nhiều lần con số 100.000 năm 2022.

Tuy nhiên, nguồn tin của tờ New York Times tiết lộ, tốc độ sản xuất đạn pháo của Nga vẫn đang cao gấp nhiều lần các nước phương Tây. Khi cuộc xung đột kéo dài hơn 1 năm, tầm quan trọng của pháo binh vẫn đang được thể hiện rõ ràng trên tiền tuyến.

"Cách đây vài năm, chúng tôi nghĩ rằng có thể làm mọi chuyện trên tiền tuyến bằng máy bay chiến đấu. Nhưng sự thật hoàn toàn khác", ông Papperfer cho biết.