Sở GD-ĐT

Cập nhập tin tức Sở GD-ĐT

Bên trong điểm thi đặc biệt cho 41 thí sinh F1, F2 ở Đà Nẵng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Đà Nẵng có 12.716 thí sinh dự thi. Trong đó, Đà Nẵng bố trí điểm thi riêng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh đang ở khu vực cách ly y tế tại trường THPT Võ Chí Công.

Hơn 8.500 thí sinh An Giang, Đồng Tháp chuyển thi tốt nghiệp đợt 2

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên hơn 8.500 thí sinh của Đồng Tháp và An Giang phải thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong đợt 2.

Hơn 16.000 thí sinh Bắc Ninh được xét nghiệm Covid-19

Tổng cộng 16.383 thí sinh của Bắc Ninh và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 đều được xét nghiệm Covid-19 trước thi.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp trở thành Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở GD-ĐT đối với bà Đặng Thị Quỳnh Diệp với thời hạn 5 năm.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam: Luôn dự phòng 200 biên chế cho người xuất sắc

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam nói với VietNamNet rằng, dù thời gian công tác còn lại không nhiều, ông sẽ tiếp tục đeo đuổi việc thu hút nhân tài về ngành giáo dục của tỉnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh sai phạm trong bổ nhiệm và biệt phái giáo viên

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa kết luận ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này thiếu trách nhiệm trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, biệt phái giáo viên không đúng quy định.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM liên quan tới nhiều sai sót

- Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn kết hợp du lịch; đưa giá dịch vụ đào tạo giảng viên dạy các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh với số tiền 36 tỷ.

"Nhiều cháu béo phì có phải do học nhiều quá"?

Sáng 23/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT thành phố về vấn đề tự chủ-xã hội hóa và định hướng phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Thầy giáo và nữ sinh đánh nhau: Cả hai cùng nhận sai

Sở GD-ĐT Hậu Giang đã có kết luận ban đầu về vụ việc thầy giáo và học sinh ở Hậu Giang đánh nhau trong lớp học. 

Kiến nghị xem xét lại cấm dạy thêm, học thêm trong trường

Xem xét lại việc cấm dạy thêm, học thêm trong trường là kiến nghị của các trường trên địa bàn TP.HCM tại Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 diễn ra chiều ngày 12/8.

Sở GD-ĐT nói về đề thi gây 'sóng gió' trên mạng

Kỳ thi học kỳ 2 của tỉnh Gia Lai đang gây "sóng gió" với môn Ngữ văn khi trích dẫn một đoạn trong bài viết "Thắp mình để sang xuân" của tác giả Đoàn Công Lê Huy.