Quốc gia Đông Nam Á sở hữu lực lượng phòng thủ dày đặc bậc nhất thế giới

Chỉ là một quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé nhưng nước này đã bỏ số tiền khổng lồ để chi tiêu cho quốc phòng, nhằm sở hữu lực lượng phòng thủ dày đặc bậc nhất thế giới với những vũ khí tối tân.

Muôn kiểu 'bức tử' cây xanh ở Hà Nội

Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, cây xanh bị đóng đinh, mắc đèn, treo biển quảng cáo, đổ bê tông bị kín gốc làm ảnh hưởng đến sự phát triển.

Hơn 5.000 Cảnh sát cơ động tập duyệt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Sáng ngày 31/3, tại trường đua F1, Hà Nội, hơn 5.000 chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã thực hiện tổng duyệt diễu binh, đánh võ để chuẩn bị cho Lễ kỷ nhiệm 50 năm ngày truyền thống.

Vũ khí 'nóng' của Nga có thể xóa sổ hàng loạt công sự của Ukraine

Bom FAB-3000 nặng hơn 3.000kg của Nga là vũ khí tầm xa mạnh mẽ, có sức tàn phá khủng khiếp. Với đầu đạn nặng hơn 1.200kg, quả bom này khi phát nổ có thể san phẳng nhiều công sự của Ukraine.

Mỹ 'đau đầu' vì tên lửa hạt nhân quá hạn, bỏ tiền khủng thay thế gây tranh cãi

Mỹ hiện có khoảng 450 tên lửa hạt nhân đã quá hạn hàng chục năm. Tuy nhiên, việc thay thế những tên lửa này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Cạn vũ khí, Ukraine đưa UAV khổng lồ thời Liên Xô tấn công mục tiêu Nga

Tạp chí Forbes cho biết, Ukraine đang đào sâu hơn vào kho vũ khí còn sót lại từ thời Chiến tranh Lạnh để tấn công các mục tiêu của Nga, đơn cử như những UAV Tu-141 và Tu-143 nặng 7 tấn.

Cách Nga 'chọc mù' những quả bom thông minh dẫn đường chính xác của Ukraine

JDAM, những quả bom thông minh có khả năng dẫn đường chính xác của Ukraine đang bị Nga khắc chế, khiến chúng không thể tấn công chuẩn xác các mục tiêu.

Một ngày hoạt động của đơn vị drone Ukraine từng công phá nhiều mục tiêu Nga

Đơn vị drone FPV (góc nhìn thứ nhất) dưới sự lãnh đạo của trưởng nhóm có mật danh Darwin của Ukraine tiến hành hàng chục lượt phóng drone mỗi ngày để tấn công các mục tiêu Nga.

Cận cảnh quy trình nạp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cao hàng chục mét của Nga

Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như Avangard, Sarmat của Nga có chiều cao tương đương tòa nhà 8-14 tầng cùng với trọng lượng từ 100-200kg, được vận chuyển vào các hầm chứa cực kỳ công phu.

Ngắm các 'bông hồng thép' tập luyện diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, hơn 170 "bông hồng thép" thuộc khối nữ cảnh sát vẫn hăng say luyện tập để chuẩn bị diễu binh trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.