Nữ sinh cấp cứu vì uống 'nước vui' trong tiệc sinh nhật

Kết quả xét nghiệm loại "nước vui" mà cô gái ở TP.HCM đã uống cho thấy có thành phần là các chất gây nghiện.

Má Phượng và chuyện của ba thế hệ khoác áo blouse

Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng là người đặt nền móng cho ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam, con gái bà ghi dấu ấn quốc tế cũng trong lĩnh vực này. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, VietNamNet xin gửi đến độc giả câu chuyện về một gia đình y khoa.

Điều gì xảy ra khi uống trà xanh sai thời điểm?

Trà xanh rất phổ biến, tốt cho sức khỏe của tim mạch, bộ não. Tuy nhiên, sử dụng loại đồ uống này sai thời điểm và không đúng cách sẽ gây hại cho cơ thể.

Loại trà có tác dụng phòng ngừa ung thư và thanh lọc cơ thể

Trà kỷ cúc dễ mua, dễ uống, rất thích hợp những ngày cơ thể mệt mỏi. Loại đồ uống này còn được biết đến với khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Mảnh ký ức rực rỡ không thể quên của bậc thầy phẫu thuật

Ở tuổi 75, trong ký ức của Giáo sư Lê Quang Nghĩa (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM), thời gian được dìu dắt bởi những người thầy đáng kính là mảnh ký ức quý giá mà ông không thể quên.

Chủ tịch nước xúc động về bản lĩnh 'dám nghĩ dám làm' của người thầy thuốc

Trong bối cảnh quy định về kỹ thuật y khoa mới chưa đầy đủ, các bác sĩ tại TP.HCM vẫn thực hiện thành công ca thông tim bào thai đầu tiên ở Đông Nam Á. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đó là biểu hiện của bản lĩnh "dám nghĩ, dám làm".

Hai ca nghi nhiễm chất độc chết người ở TP.HCM cùng ăn một bữa tiệc tất niên

Hai bệnh nhân tại TP.HCM đã phải dùng thuốc giải độc tố botulinum sau khi có triệu chứng nôn ói, co giật. Trước đó, cả hai đều tham dự bữa ăn tất niên tại cùng một gia đình.

TP.HCM ghi nhận 2 trẻ em nghi ngộ độc botulinum phải dùng thuốc giải

Hai bệnh nhi được cấp cứu trong tình trạng đau đầu, buồn nôn và nôn ra thức ăn. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ nghi ngờ trẻ bị ngộ độc botulinum.

Sau kỳ nghỉ Tết, hàng nghìn người đi khám da liễu, bệnh lây qua đường tình dục

Sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, chỉ trong 2 ngày đầu làm việc, Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận hơn 3.000 lượt khám mỗi ngày. Trong đó, người dân chủ yếu đến khám các bệnh da dị ứng và bệnh lây qua đường tình dục.

Những việc dễ làm nhưng phòng đột quỵ hiệu quả

Tại Việt Nam, trung bình, mỗi năm xảy ra hơn 200.000 ca đột quỵ và khoảng 20% trong số này tử vong do phát hiện trễ. Tuy nhiên, một số nguyên nhân gây đột quỵ có thể phòng ngừa được.