Bộ Tài chính sẽ thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024

Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 2 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Bộ Công Thương: Cần thiết áp cách tính giá điện mới với 2 thành phần

Việc áp dụng giá điện 2 thành phần sẽ đưa ra tín hiệu đúng cho cả bên sản xuất điện và bên tiêu thụ điện.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng, RON95 vượt 22.000 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước hôm nay (18/1) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng tăng. Đáng lưu ý, giá xăng RON95 tăng vượt mốc 22.000 đồng/lít.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN xây dựng lộ trình cho cơ chế giá điện mới

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng.

Doanh nghiệp xăng dầu xin tạm ngừng bán do không kịp lắp thiết bị xuất hóa đơn

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu xin lùi lại thời gian lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng nhưng không được cơ quan thuế đồng ý.

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép đầu mối xăng dầu của 'ông lớn' Hải Hà

Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Hải Hà Petro và đề nghị các doanh nghiệp đầu mối khác đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng lên mức mới

Giá xăng dầu trong nước hôm nay (11/1) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng tăng. Đáng lưu ý, giá xăng RON95 tăng lên sát mốc 22.000 đồng/lít.

'Ông lớn' xăng dầu xin trả nợ thuế dần, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính vừa có công văn 259/BTC-TCT gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu xin nộp dần tiền nợ thuế.

Đại gia Xăng dầu Hải Hà: Nợ nần đầm đìa, bị ngân hàng thu nợ cả Quỹ bình ổn

Hồ sơ của Xăng dầu Hải Hà bị chuyển sang công an với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá.

Đường dây 'cứu điện' miền Bắc: Thủ tướng chỉ đạo, địa phương vẫn chậm

Nhiều địa phương vẫn chưa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với rừng trồng theo quy định, làm căn cứ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.