Bố mẹ Việt đang tước... 85% cơ hội thành công của con!

Nhân cách và kỹ năng mềm chiếm tới 85% thành công của con người, kiến thức chuyên ngành chỉ chiếm 15%.  Đáng tiếc là giáo dục VN bỏ qua 85% cần thiết ấy.

Thi công chức: Thủ khoa, thạc sĩ 'xịn' trượt còn dài dài

Kéo dài tình trạng thi những thứ không học; học những thứ không thi, thì thạc sĩ xịn, thủ khoa... thi trượt công chức vẫn còn dài dài!

Sau chặt cây, Hà Nội có còn xanh - sạch?

Ngay từ khi mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng việc trồng cây. Nhưng mùa Xuân năm nay HN làm một điều ngược lại.

Khi một nụ hôn thành 'cơn sang chấn văn hóa'

Giá trị lớn nhất của văn hoá không phải là nguyên tắc mà là sự cởi mở và bao dung. Chúc chúng ta cùng đóng góp để văn hoá Việt ngày càng văn minh và bao dung hơn!

Khi 'thức ăn của người này là thuốc độc với người kia'

Bí quyết vượt qua khác biệt văn hóa là sự tôn trọng các giá trị của nhau và bao dung với sự khác biệt để tìm được sự hòa hợp giữa các cộng đồng văn hóa ở bất kỳ quốc gia nào. 

Khoe biệt thự, xe hơi, túi hiệu... là không thể tha thứ?

Không ai ủng hộ cách tiêu tiền quá lố của nhiều người nhưng đó là quy luật của nhà giàu mới nổi. Nhưng GIÀU và LỐ đều không phải tội lỗi, có thể bị chê cười nhưng không đáng bị căm ghét.

Hoa hậu Kỳ Duyên và “mũi tên hòn đạn” của dư luận

Việc đông đảo người dân theo dõi thi Hoa hậu chứng tỏ chúng ta khao khát cái Đẹp nhưng thay vì chiêm ngưỡng, trân trọng các em, một số người lại chỉ tìm cách dìm các em xuống.

Khi quan chức mạnh dạn làm những việc “không giống ai”

 Lần đầu tiên một UBND tỉnh có cách làm sáng tạo như vậy. Mặc dù cách làm này có thể hơi gây sốc vì hoàn toàn khác biệt với hình ảnh thông thường của chính quyền nhưng có vẻ đã tạo hiệu ứng tốt.

Không muốn nhận, vẫn bị "ấn tiền" vào tay

Giáo viên cũng là người, cũng dễ bị cám dỗ. Nếu chúng ta cứ ấn tiền bạc, quà cáp vào tay ép họ nhận thì dần dần họ sẽ quen đi. Sau đó phụ huynh lại đổ lỗi cho giáo dục là tham nhũng!

Giảng viên Ngoại thương vạch '10 ngộ nhận về GD'

Nhiều ngộ nhận phổ biến về giáo dục hiện nay như, nhà trường phải chịu trách nhiệm 100%...