Nhân viên Facebook móc nối hacker, chiếm đoạt tài khoản người dùng

Meta, công ty mẹ Facebook vừa sa thải và kỷ luật hàng chục nhân viên cũng như nhà thầu bị cho là đã chiếm đoạt trái phép tài khoản người dùng.

Sau tối hậu thư của Elon Musk, nhân viên Twitter lũ lượt ra đi

Hàng trăm nhân viên tại Twitter đã nộp đơn xin nghỉ việc sau khi CEO Elon Musk ra tối hậu thư yêu cầu tất cả ký cam kết “làm việc cường độ cao”.

Google thao túng thị trường ứng dụng, mua chuộc đối thủ cạnh tranh

Ngày 17/11, đơn khiếu nại gửi lên toà án cáo buộc Google chi tiền “mua chuộc” hàng loạt nhà phát triển ứng dụng lớn, trong một nỗ lực nhằm loại bỏ cạnh tranh nhằm vào Cửa hàng ứng dụng của mình.

Châu Âu nhảy vào cuộc đua Internet vệ tinh

Ngày 17/11, Liên minh châu Âu đạt được thoả thuận về hệ thống Internet vệ tinh trị giá 6 tỷ Euro (6,2 tỷ USD).

Twitter mở lại thu phí xác thực kể từ ngày 29/11

Ngày 15/11, Elon Musk cho biết dịch vụ thuê bao tick xanh của Twitter sẽ được phát hành trở lại vào 19/11, chậm hơn mốc thời gian dự kiến ban đầu.

Đại gia bán dẫn châu Âu “kẹt giữa” cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung

Các nhà sản xuất chip hàng đầu châu Âu cho biết họ đang tìm kiếm sự ổn định để làm ăn tại Trung Quốc trong bối cảnh lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ tạo áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Apple dần thoát ly “mắt xích” Đài Loan trong chuỗi cung ứng chip

Trong cuộc họp nội bộ tại Đức, CEO Apple Tim Cook nói rằng công ty sẽ mua vi xử lý từ một nhà máy tại bang Arizona, tín hiệu cho thấy “Nhà Táo” chuyển hướng đa dạng hoá nguồn cung khỏi “mắt xích” Đài Loan (Trung Quốc).

FBI nhận định TikTok là mối đe doạ an ninh quốc gia

Ngày 15/11, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này “đặc biệt quan ngại” về ảnh hưởng của TikTok đối với người dùng Mỹ.

Elon Musk và bài toán hồi sinh Twitter: Nhiệm vụ bất khả thi?

Trong giới công nghệ, Elon Musk là cái tên gắn liền với những điều tưởng chừng “không thể”: thương mại hoá xe điện, du hành vũ trụ, xây dựng Internet vệ tinh cho tới tham vọng khám phá Sao Hoả.

Google chi gần 400 triệu USD “chạy án” tại Mỹ

Ngày 14/11, thẩm phán bang Michigan thông báo gã khổng lồ tìm kiếm đã đồng ý trả 391,5 triệu USD để dàn xếp cáo buộc theo dõi vị trí người dùng trái phép.