Mô hình ngôn ngữ lớn sẽ trở thành mục tiêu tấn công hấp dẫn của hacker

LLM – mô hình ngôn ngữ lớn làm nền tảng để tạo ra các trợ lý ảo hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, được các chuyên gia VSEC dự báo rằng sẽ trở thành mục tiêu tấn công hấp dẫn của hacker trong năm nay cũng như giai đoạn tiếp theo.

Người dùng thấp thỏm lo lộ hình ảnh nhạy cảm khi dùng camera giám sát

Trong bối cảnh trên thế giới và tại Việt Nam liên tục xảy ra các vụ lộ lọt dữ liệu từ camera giám sát có kết nối Internet, nhiều người dùng vẫn luôn thấp thỏm, lo ngại việc hình ảnh của cá nhân và gia đình bị rò rỉ.

Cáp quang biển APG lùi lịch sửa, người dùng Internet không bị ảnh hưởng

Theo lịch mới được thông báo tới các nhà mạng tại Việt Nam, dự kiến thời gian hoàn thành sửa chữa các lỗi, khôi phục hoàn toàn tuyến cáp quang biển quốc tế APG đã bị lùi hơn 2 tuần, chuyển từ ngày 7/4 sang ngày 26/4.

Xây dựng hạ tầng AI trong nước để góp phần bảo đảm chủ quyền số

Theo chuyên gia Đại học RMIT, việc xây dựng hạ tầng AI trong nước và tăng cường năng lực điện toán đám mây sẽ góp phần củng cố hệ sinh thái AI tại Việt Nam, giảm sự phụ thuộc nền tảng nước ngoài và bảo đảm chủ quyền số.

Khởi động việc đánh giá mức độ chuyển đổi số các bộ, tỉnh năm 2024

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và quốc gia vừa được Bộ KH&CN cập nhật theo hướng tinh gọn và khả thi. Đây là bước khởi động cho việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2024.

Công chức, viên chức nên dùng trợ lý ảo phục vụ công việc thế nào?

Bộ KH&CN vừa có hướng dẫn về một số nguyên tắc chung dành cho công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước khi sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ công việc.

Mở ‘đường cao tốc’ truyền dẫn cho hạ tầng 5G Việt Nam

Việc Bộ KH&CN ban hành Thông tư 02 ngày 31/3 là một bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc sử dụng băng tần E, góp phần xây dựng “đường cao tốc” cho hạ tầng 5G Việt Nam.

Bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng số Việt Nam

Bộ KH&CN vừa bổ sung 500 MHz phổ tần trong băng tần 6 GHz cho các thiết bị mạng nội bộ không dây (Wi-Fi) hoạt động theo hình thức miễn cấp phép. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng số của Việt Nam.

CEO FPT Nguyễn Văn Khoa: Trí tuệ nhân tạo đang định hình tương lai của thế giới

CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cho rằng những đột phá lớn trong trí tuệ nhân tạo đang dần hình thành và công nghệ này sẽ tác động đến cuộc sống con người mạnh mẽ hơn nhiều lần so với Internet.

PTIT tuyển 150 sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo trong năm nay

Cùng với việc mở ngành đào tạo Trí tuệ nhân tạo trình độ đại học chính quy, năm 2025 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT dự kiến khóa đầu tiên sẽ tuyển 150 sinh viên theo học ngành mới này.