Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6,5 - 7,3%

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 với mức tăng 6,5 - 7,3%.

Nhiều lao động muốn rút BHXH một lần

Khảo sát của Tổng liên đoàn lao động cho thấy, bên cạnh 55,3% lao động muốn làm việc đến tuổi nghỉ hưu, thì rất nhiều lao động muốn nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Chăm lo Tết ấm cho người lao động

Các cấp công đoàn sẽ triển khai 10 hoạt động trọng tâm nhằm đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phần đông lao động nữ di cư phải sống xa con

Vì những điều kiện chưa thuận lợi nên phần đông lao động nữ di cư phải chấp nhận cuộc sống xa con.

Nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân rất lớn

Cần sớm hoàn thiện các quy định của pháp luật để công đoàn xây thêm nhà ở xã hội cho công nhân.

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ lĩnh tiền lương tháng 1 và tháng 2/2024 vào kỳ chi trả trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Công đoàn không được để trống trên mặt trận truyền thông internet

Thứ trưởng Bộ TT&TT cho rằng, tổ chức công đoàn cần xác định truyền thông trên internet là mặt trận chính; bởi nếu không vượt qua được thách thức này, sẽ khó thu hút, tập hợp được đoàn viên, người lao động.

Gần 3.000 công nhân được đi tàu, máy bay miễn phí về quê đón Tết

Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” sẽ hỗ trợ đưa gần 3.000 lao động đi tàu, máy bay miễn phí về quê đón Tết.

Công đoàn rốt ráo, triệu công nhân chờ tin vui từ nhà ở xã hội

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, để phục vụ, chăm lo đời sống người lao động.

Công đoàn muốn thêm ngày nghỉ, tạo việc làm bền vững cho người lao động

Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam ghi nhận nhiều kiến nghị, đáng chú ý là các đề xuất: Tạo việc làm bền vững, lương đủ sống cho người lao động; xây dựng nhà ở cho đoàn viên, công đoàn.