Thông tin từ Công an Long An cho hay, hiện đang tạm đình chỉ xử lý nội dung tin tố giác các cá nhân đang sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” về hành vi “loạn luân” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Trước đây, Công an tỉnh Long An đã nhận tin báo, tố giác của một số người dân về các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích cá nhân; loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản… đối với các cá nhân tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Ông Lê Tùng Vân và 5 bị can vừa bị tuyên phạt án tù. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Tuy nhiên sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà chuyển lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An điều tra 7 cá nhân của “Tịnh thất Bồng Lai” về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích cá nhân”.

Mới đây, TAND huyện Đức Hoà đã đưa ra xét xử 6 bị cáo về tội danh trên. Trong đó, ông Lê Tùng Vân 90 tuổi, bị cáo buộc vai trò cầm đầu, chủ mưu và bị tuyên phạt 5 năm tù. 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 – 4 năm tù cùng về tội danh.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An xác nhận, 2 nội dung tố giác còn lại có tính chất phức tạp, thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có kết quả giám định nên cơ quan tố tụng đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Khi có kết quả giám định, cơ quan tố tụng sẽ xem xét sau.

Cụ thể, nếu kết quả giám định phù hợp nội dung tố giác cùng với những chứng cứ khác, cơ quan tố tụng sẽ phục hồi điều tra. Nếu không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội thì cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm. 

Ông Lê Tùng Vân kháng cáoÔng Lê Tùng Vân, người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” vừa có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.
Vụ Tịnh thất Bồng Lai, em ruột ông Lê Tùng Vân ra đầu thú

Vụ Tịnh thất Bồng Lai, em ruột ông Lê Tùng Vân ra đầu thú

Bà Lê Thu Vân, em ruột ông Lê Tùng Vân, bị truy nã trong vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”, mới đây đã ra đầu thú.