Từ ngày 14 đến 18/7/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 100 đại biểu đến từ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế và viện nghiên cứu đã tham gia chuỗi khóa đào tạo về kinh tế tuần hoàn và sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Chương trình do Bộ Công Thương phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp” (ACE-Biz), với sự tài trợ của Chính phủ Hà Lan. Hoạt động đào tạo gồm một khóa cơ bản và hai khóa chuyên sâu dành cho ngành nhựa và dệt may, triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Patrick Haverman, Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh kinh tế tuần hoàn không còn là khái niệm của tương lai mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, khi người tiêu dùng toàn cầu ngày càng quan tâm đến tính bền vững và chuỗi cung ứng quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, mô hình kinh doanh tuần hoàn mang lại cơ hội đổi mới, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

38. 24.12 kinh tế tuần hoàn hội nhập QT.JPG
Các đại biểu tham gia chuỗi đào tạo kinh tế tuần hoàn, giúp doanh nghiệp Việt thích ứng tiêu chuẩn xanh quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện cam kết phát triển bền vững.

Ở góc độ cơ quan quản lý, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết doanh nghiệp Việt Nam đang chịu nhiều áp lực liên quan đến sử dụng tài nguyên, năng lượng và việc tuân thủ các tiêu chuẩn xanh, bền vững của thị trường quốc tế. Việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và sản xuất, tiêu dùng bền vững sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới, đặc biệt với các sản phẩm xanh, có nhãn sinh thái.

Theo bà Giang, chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ hợp tác thực hiện Bản tuyên bố chung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan, thể hiện cam kết chung trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Nội dung đào tạo cơ bản tập trung vào các chính sách và xu hướng lớn như Thỏa thuận Xanh châu Âu, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), quy định về thiết kế sản phẩm bền vững, cùng các hành lang pháp lý trong nước như Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và các chương trình hành động quốc gia liên quan. Bên cạnh đó, học viên được tiếp cận các công cụ kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc tế phục vụ chuyển đổi mô hình kinh doanh tuần hoàn.

Các khóa chuyên sâu cho ngành nhựa và dệt may tập trung vào thiết kế sinh thái, sử dụng vật liệu tái chế, công nghệ tái chế phù hợp và xây dựng hệ thống thu hồi sản phẩm sau tiêu dùng. Doanh nghiệp được hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn và tiếp cận nguồn tài chính xanh.

Khẳng định vai trò hợp tác đa bên, đại diện UNDP và Đại sứ quán Hà Lan cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.