Hôm 30/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận lực lượng nước này đã thực hiện cuộc tấn công vào trụ sở của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine trên đảo Rybalsky ở Kiev.

Theo ông Putin, lực lượng Nga có thể tấn công các trung tâm ra quyết định và trụ sở chỉ huy của Ukraine bởi có thể được dùng để đe doạ Nga và nhắm mục tiêu vào các tòa nhà dân cư.  

Avia.pro cho hay, hiện rất khó để xác định chính xác loại tên lửa và số lượng tên lửa được sử dụng, tuy nhiên, đây có thể tên lửa Kh-35 hoặc tên lửa P-800 Onyx.

Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải thấp cho đến nay không thể hiện mức độ thiệt hại từ cuộc tấn công của Nga, nhưng theo truyền thông Ukraine, thông tin trụ sở GUR bị tấn công là chính xác.

Theo các kênh về chiến sự Ukraine trên Telegram, tại đó thời điểm xảy ra vụ không kích có tới hàng trăm sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine và nhân viên dân sự, bao gồm cả cố vấn quân sự phương Tây.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.