Tại Mỹ, tối 14/1, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York đã long trọng tổ chức “Tết cộng đồng - Xuân quê Hương 2023”. Đây là sự kiện được Phái đoàn và Lãnh sự quán tổ chức để chung vui Tết cùng bà con người Việt ở khu vực New York và các tiểu bang lân cận sau hai năm liên tiếp đón tết “trực tuyến” do tác động của đại dịch COVID-19.

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York đã long trọng tổ chức “Tết cộng đồng - Xuân quê Hương 2023”

Chương trình năm nay có sự tham gia đông đảo của hơn 500 bà con người Việt tại New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts và các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, bạn bè người Mỹ ủng hộ Việt Nam và gắn bó với Phái đoàn từ những ngày đầu thành lập, các bạn học sinh sinh viên, cùng toàn thể gia đình cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc và tại thành phố New York.

Trong không khí đầm ấm, tình cảm của Tết Cộng đồng - Xuân Quê Hương 2023, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã phát biểu, chia sẻ với những khó khăn mà bà con đã gặp phải do dịch bệnh và chúc bà con đón tết truyền thống của dân tộc thật vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Đây là sự kiện được Phái đoàn và Lãnh sự quán tổ chức để chung vui Tết cùng bà con người Việt ở khu vực New York và các tiểu bang lân cận

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam luôn dành những chính sách thuận lợi nhất, tình cảm tốt đẹp nhất đối với tất cả bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cô, chú, anh, chị, em người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là máu thịt của dân tộc Việt Nam.

Bà con kiều bào, cán bộ, học sinh, sinh viên rất phấn khởi trước tình hình phát triển của đất nước, lạc quan tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong năm 2023. 

Tại Canada, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada (TLSQ) đã tổ chức trọng thể Xuân Quê hương Quý Mão giành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Tây (tỉnh bang British Columbia (BC), Alberta và vùng lãnh thổ Yukon). Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đô thị Anne Kang đại diện cho chính quyền tỉnh bang BC, nhiều Ủy viên Hội đồng các thành phố trực thuộc (Vancouver, Richmond…), các Tổng Lãnh sự Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, bạn bè Canada và quốc tế cùng khoảng 400 người Việt Nam tại địa bàn đại diện các ngành nghề, vùng miền, tổ chức, các thế hệ… của người Việt đã tham dự sự kiện truyền thống này. 

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự (TLS) Nguyễn Quang Trung đã bày tỏ vinh hạnh được gặp mặt, chúc mừng năm mới trực tiếp bạn bè Canada, quốc tế và đại diện của cộng đồng Việt Nam tại khu vực bờ Tây Canada trong lễ hội mừng xuân mới sau hai năm gián đoạn do đại dịch. TLS đã thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội trong nước và quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Canada trong năm qua và dự báo thời gian tới. Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm trọng thể 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada (21/8/1973-21/8/2023).  

TLS Nguyễn Quang Trung cũng đã chia sẻ chân thành về những vấn đề cụ thể để củng cố, tăng cường sự đoàn kết nhất trí và xây dựng cộng đồng người Việt Nam ngày càng lớn mạnh, uy tín trong một đất nước đa sắc tộc như Canada. Ông nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập Hội Doanh nhân Việt Nam-Canada (VCB Association) năm 2022 nhằm mục tiêu tập hợp, kết nối mạng lưới các doanh nhân Việt Nam và Canada có chung nguyện vọng kinh doanh, đầu tư tại hai nước và góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt chính quyền tỉnh bang BC, Bộ trưởng Anne Kang đã đánh giá cao việc TLSQ Việt Nam tổ chức Xuân Quê hương Quý Mão tại Vancouver, đem đến sự phong phú cho xã hội đa văn hóa như Canada và động viên cộng đồng người Việt tại sở tại. Bà ca ngợi sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Canada nói chung và tại tỉnh bang BC nói riêng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đem những nét đẹp văn hóa của Việt Nam vào tô điểm cho bức tranh văn hóa đa sắc tộc của Canada. 

Lễ hội Xuân Quê hương Quý Mão 2023 chào mừng ngày Tết cổ truyền dân tộc diễn ra sôi nổi, được bạn bè Canada, quốc tế và bà con trong cộng đồng đánh giá cao. Không khí đón Tết cổ truyền dân tộc của cộng đồng người Việt tại Canada đã diễn ra nồng ấm trong một sự kiện ngập tràn hương vị Tết quê hương.

Tại Bungari, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các hội, đoàn thể cộng đồng người Việt tổ chức đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023 cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bungari. 

Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia chuẩn bị nhiệt tình của tất cả các đại diện trong cộng đồng, từ việc lên kế hoạch gói bánh chưng, tổ chức tập văn nghệ và các trò chơi dân gian đến việc ủng hộ các thực phẩm truyền thống ngày Tết nhằm cùng nhau chung tay tổ chức một ngày sum vầy thực sự có ý nghĩa với tất cả mọi thành phần trong cộng đồng. 

Chủ trì hoạt động Đại sứ Đỗ Hoàng Long đã bày tỏ cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng người Việt Nam tại Bungari; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng; thông tin về sự phát triển kinh tế, xã hội tích cực của đất nước trong thời gian gần đây; mong muốn bà con có nhiều hành động thiết thực hướng về đất nước; đề ra phương hướng nhằm phát triển cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh.

Tại Belarus, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Belarus phối hợp với Ban chấp hành hội người Việt tại Belarus đã tổ chức “Xuân quê hương - Quý Mão 2023” với sự tham dự của trên 400 bà con cộng đồng người Việt cùng thân nhân người Belarus đến từ thủ đô Minsk và các địa phương lân cận. 

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cộng đồng người Việt Nam tại Belarus mới lại có dịp gặp mặt dịp Tết Nguyên đán để thăm hỏi, chia sẻ, động viên lẫn nhau. Sự kiện Xuân Quê Hương năm nay cũng đã góp phần tiếp thêm động lực cho bà con cộng đồng cùng vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống tươi đẹp hơn, tích cực đóng góp cho phát triển của sở tại và vun đắp cho mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Belarus.

Trong phát biểu chào mừng, Đại sứ Nguyễn Văn Ngự đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của sở tại, về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ bà con hòa nhập sâu rộng vào đời sống xã hội của sở tại, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm ăn tại Belarus, đồng hành cùng bà con trong xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh, hướng về quê hương đất nước. 

Cộng đồng người Việt Nam tại Belarus hiện có khoảng 600 người, hầu hết làm ăn nhỏ, có cuộc sống ổn định. Năm 2022, lớp học tiếng Việt đã hoạt động trở lại sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19, Ban chấp hành Hội người Việt giữ mối quan hệ công tác thường xuyên với Đại sứ quán, phối hợp truyền tải tới bà con thông tin, hoạt động trong nước liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều bà con cộng đồng, học sinh, sinh viên đã hỗ trợ Đại sứ quán trong các hoạt động lớn như lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Belarus (tháng 01/2022), hội chợ từ thiện của các phu nhân ngoại giao tại thủ đô Minsk (tháng 12/2022). 

Trong liên hoan văn nghệ chào Xuân, đội văn nghệ cộng đồng thành phố Minsk, đội văn nghệ lớp tiếng Việt và các lưu học sinh, sinh viên cộng đồng đã mang đến một loạt tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Việt như múa nón, múa sạp, trình diễn áo dài, hoạt cảnh sum họp gia đình của các em học sinh lớp tiếng Việt. 

Được cùng gia đình vui Xuân, đón Tết, sau hơn hai năm với nhiều hạn chế và khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh hứng khởi tham dự

Tại Bangladesh, tham dự vui Xuân, đón Tết cùng cộng đồng, có nhiều khách quý và bạn bè Bangladesh là Nghị sĩ Quốc hội; Lãnh đạo các Đảng có quan hệ với Đảng ta; quan chức của Bộ Ngoại giao và một số Bộ, ngành; lãnh đạo một số Hiệp hội ngành nghề và doanh nhân gắn bó với thị trường Việt Nam; văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí, truyền hình Bangladesh và các vị nguyên Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam; cùng Đại sứ các nước ASEAN và nhiều Đại sứ, Cao ủy nước ngoài tại Dhaka. Đặc biệt, trong số các vị khách quý, có Chủ tịch và Tổng thư ký Đảng Cộng sản Bangladesh; Nghị sĩ và là Tổng thư ký Đảng Công nhân Bangladesh; và Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Liên đoàn Nhân dân cầm quyền.

Được cùng gia đình vui Xuân, đón Tết, sau hơn hai năm với nhiều hạn chế và khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh hứng khởi tham dự, xen lẫn niềm tự hào được giới thiệu với bạn bè Bangladesh và quốc tế về truyền thống đón Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.

Trong phát biểu chúc mừng năm mới Quý Mão - 2023 tới cộng đồng, các vị khách, bạn bè Bangladesh tham dự, Đại sứ Phạm Việt Chiến điểm lại một số thành tựu nổi bật của Việt Nam đạt được trong năm 2022. Đại sứ cho biết, trong năm 2022, quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Bangladesh tiếp tục được củng cố và phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Trong bối cảnh khó khăn, kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng, tiệm cận 1,5 tỷ USD và lần đầu tiên xuất khẩu của Bangladesh vào Việt Nam vượt mốc 100 triệu USD. 

Đại sứ Phạm Việt Chiến cảm ơn sự đồng hành, đóng góp của bà con cộng đồng; cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác của các cơ quan, tổ chức, bạn bè Bangladesh, đã giúp thúc đẩy quan hệ giữa trên nhiều lĩnh vực trong năm qua; và bày tỏ mong muốn các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức và bạn bè tiếp tục dành sự ủng hộ và hỗ trợ để quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hòa nhập vào đời sống xã hội Bangladesh, giúp Đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Ông Fazle Hossain Badsha, Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm công tác về người bản địa Bangladesh, Ủy viên Ủy ban Quốc hội về Chính quyền địa phương, đồng thời là Tổng thư ký Đảng Công nhân Bangladesh, bày tỏ ấn tượng về thành tựu Việt Nam đã đạt được trong năm 2022 và rất vui được đón Tết cổ truyền cùng cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh, hiểu thêm về văn hóa đặc sắc, truyền thống dân tộc của người Việt Nam. Ông đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và tin tưởng quan hệ hợp tác song phương sẽ đạt được những thành tựu mới trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

An Nhiên