Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã xây dựng chương trình, dự án và triển khai hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống tệ nạn xã hội.

Theo đó, Hội tập trung vào các hoạt động tổ chức tập huấn, truyền thông cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng những kiến thức, kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con tốt; truyên thống, giáo dục phòng ngừa tại công đồng; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

{keywords}
Toàn cảnh buổi tập huấn truyền thông phòng, chống mua bán người.

Tại hội nghị tập huấn, các cán bộ, hội viên phụ nữ, các cặp gia đình được báo cáo viên của huyện cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm mua bán người và cấu thành tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khái quát tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới, ở Việt Nam và Thanh Hóa.

Đồng thời nêu ra guyên nhân dẫn đến tội phạm mua bán người; thủ đoạn, động cơ, mục đích, tác hại của tội phạm mua bán người. Nâng cao nhận thức của người dân trong việc cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm buôn bán người và việc tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về. Kỹ năng tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân bị mua bán; kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong cộng đồng...

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Hội Phụ nữ về tình hình tội phạm, kiến thức, kỹ năng nhận diện để phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; có tư tưởng, lập trường vững vàng trước những cám dỗ để tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và người thân phòng tránh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gia đình hạnh phúc.

Với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, hình thức phong phú, đa dạng như:tham gia giao lưu "Đuổi hình bắt chữ” tìm hiểu về kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm mua bán người; hoạt động vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước”; tham gia phần thi “Gắn chữ yêu thương”... đã tạo sân chơi bổ ích cho các gia đình.

Từ năm 2016 đến nay, cả nước đã phát hiện hơn 1.000 vụ mua bán người, với gần 1.500 đối tượng và hơn 2.600 nạn nhân. Hơn 90% nạn nhân bị mua bán chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tội phạm mua bán người thường tập trung vào các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Anh Dũng