thí sinh

Cập nhập tin tức thí sinh

Thí sinh ôm bảng kêu cứu, Bộ trưởng ra tay

 Tối 31/8, Bộ GD-ĐT cho biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ phải nhận em Trần Văn Sâm, thí sinh đạt 26,5 điểm nhưng không đỗ đại học do "lỗi ở cơ sở".

Thu Phương gây tranh cãi, Mr.Đàm tiến một lùi ba

Sự đầu tư nghiêm túc của Thu Phương, Mỹ Tâm dành cho các thí sinh đã cho thấy những tài năng trẻ đang ngày một trưởng thành và tiến bộ rõ nét.

Thí sinh bức xúc vì "trượt oan" viên chức

Thí sinh bức xúc vì cách tính điểm rập khuôn của Sở Nội vụ Hà Nội. Trong khi đó cơ quan này khẳng định chỉ làm đúng theo các quy định.

Những lưu ý thí sinh ở đợt xét tuyển ĐH bổ sung

Trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, Bộ GD-ĐT khuyến khích thí sinh ở xa nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp tại sở GD-ĐT, trường THPT do sở quy định. 

Gần 43.000 lượt thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc 20 ngày xét tuyển, có 42.975 lượt thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, chiếm 8.1% tổng số thí sinh đăng ký.

Điểm chuẩn dự kiến nhiều ngành liên tục tăng

Hôm nay (20/8), ngày cuối cùng xét tuyển đợt 1, lượng thí sinh nộp - rút hồ sơ tại nhiều trường ĐH đông nghịt. Biến động thí sinh dẫn đến điểm chuẩn dự kiến của các trường cũng tăng.

Bộ Giáo dục lên tiếng về lo lắng của thí sinh

Những băn khoăn, lo lắng của thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ đã được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga thẳng thắn chia sẻ với Góc Nhìn thẳng VietNamNet.

Điểm chuẩn dự kiến của hơn 100 ĐH-CĐ

Bộ GD-ĐT đã thống kê được mức điểm chuẩn dự kiến của hơn 100 trường ĐH, CĐ tính đến 17h ngày 18/8.

Nộp hồ sơ ĐH: Thí sinh được ngồi điều hòa, nghe nhạc

Trong những ngày cao điểm tuyển sinh, Trường ĐH Thủy lợi chuyển phòng tuyển sinh lên hội trường 1000 chỗ với điều hòa và thậm chí mở cả các ca khúc trẻ để hạ nhiệt cho thí sinh.

Thí sinh ùn ùn rút hồ sơ ngày cao điểm

Ba ngày nữa hết thời gian nộp hồ sơ xét tuyển ĐH đợt 1. Không khí những ngày này tại các trường khá căng thẳng khi lượng rút ra, nộp vào ở các trường tốp giữa khá lớn.

Cuộc đua nước rút giữa thí sinh điểm cao

Dự báo từ hôm nay, thí sinh phía Bắc đổ bộ vào Nam khiến cuộc đua xét tuyển thêm khốc liệt.

167 thí sinh trúng tuyển vào ĐH Bách khoa TP.HCM

Đây là những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, dự bị ĐH và thí sinh thuộc 5 trường THPT đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm2014.

Hướng dẫn thí sinh không phải đến ĐH rút hồ sơ xét tuyển

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT trả lời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh xung quanh việc các em có thể thay đổi nguyện vọng ĐKXT ngay tại sở GD-ĐT, trường THPT mà không cần trực tiếp đến trường đại học.

Trường tốp dưới 'dài cổ' ngóng thí sinh

Tính đến ngày 12/8, hơn một nửa thời gian xét tuyển NV1 tuyển sinh ĐH đợt 1 đã trôi qua nhưng tại một số trường trên địa bàn TP Huế, hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh vẫn đang ở mức nhỏ giọt.

Thí sinh không phải đến trường ĐH rút hồ sơ xét tuyển

Chiều 11/8, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các trường ĐH, các sở GD-ĐT chỉ đạo hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH,CĐ.

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm theo ngành

Tính đến cuối giờ chiều ngày 10/8, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã nhận được 7949 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Trường thống kê phổ điểm theo ngành để thí sinh theo dõi.

Vượt gần 500km về Hà Nội nộp hồ sơ xét tuyển đại học

Ghi nhận tại một số trường ĐH tại Hà Nội chiều 10/8, không ít thí sinh và người nhà đã vượt hàng trăm km để về...tận trường nộp hồ sơ xét tuyển. Bởi, nhiều thí sinh ở xa không có điều kiện theo dõi thông tin trên internet. 

Xét tuyển ĐH: Cả trường và thí sinh cùng rập rình

Nửa thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) nguyện vọng 1 (NV1) đã qua. Những mặt được và chưa được của phương thức xét tuyển mới cũng đã dần hé lộ.

Nộp hồ sơ đại học: Thí sinh bị làm khó

Điểm năng khiếu chưa công bố nhưng thí sinh được yêu cầu nộp các giấy tờ khác có liên quan để xét tuyển nguyện vọng 1 chỉ trong ba ngày từ 3 - 6/8.

Nhiều thí sinh phải điều chỉnh hồ sơ xét tuyển ĐH

Theo ghi nhận ban đầu tại một số trường ĐH khu vực TP.HCM sáng 6/8, nhiều thí sinh nộp hồ sơ sai quy định đang được các đại học thông báo đến chỉnh sửa sai sót hoặc rút hồ sơ.