thiếu điện

Cập nhập tin tức thiếu điện

Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, vơi nỗi lo cắt điện

Mực nước các hồ tăng cao so với ngày hôm qua, dù lưu lượng về hồ có giảm nhẹ. Nhiều hồ thủy điện lớn như Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bản Chát đã bỏ xa mực nước chết từ 10 đến hơn 20m.

Thủy điện phía Bắc thoát mực nước chết 7-20m, vẫn 'ăn dè' lo đợt nắng nóng tới

Báo cáo cập nhật tình hình hồ thủy điện của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho hay, trong ngày 26/6, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 7-20m.

Bản tin cuối ngày 24/6: Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 24/6 gồm các tin chính: Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Ứng phó thiếu điện, Bộ trưởng Công Thương họp với 10 tỉnh có điện khí. ĐH Hải Phòng tạm đình chỉ giảng viên bị tố gạ tình nữ sinh.

Hồ thủy điện cao hơn mực nước chết, miền Bắc đủ điện

Nếu có chế độ vận hành hợp lý và thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Miền Bắc đã đủ điện, có còn cắt điện luân phiên?

Mực nước các hồ thuỷ điện được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện được khắc phục, cung cấp điện cho miền Bắc được đảm bảo. Tuy nhiên do không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể phải cắt điện.

EVN kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để thiếu điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình huống thiếu điện.

Bộ Nội vụ: Rất vướng nếu chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ cho rằng nếu chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập sẽ vướng rất nhiều các văn bản pháp lý có liên quan như tổ chức bộ máy, đấu thầu, quản lý giá phí... không tách bạch được chức năng kinh doanh với quản lý nhà nước.

Nước về ít, thủy điện vẫn phải phát điện cầm chừng

Các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng.

EVN: Cắt điện miền Bắc 'ở mức thấp nhất' trong tuần tới

Do nắng nóng, nước về các hồ thủy điện thấp nên EVN dự kiến trong tuần tới vẫn phải cắt điện ở miền Bắc nhưng ở mức thấp nhất.

Chuyện lỗ, lãi của EVN

Dư luận đang xôn xao với ý kiến đề xuất bù lỗ cho ngành điện lên đến 130 nghìn tỷ đồng. Vấn đề là đề xuất này phản ánh những gì thực tế đang đòi hỏi.

Tổng Công ty Phát điện 3 tập trung mọi nguồn lực để cung ứng đủ điện

Ngày 15/6/2023, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), mã chứng khoán PGV, tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm thiếu điện trong tháng 6

Ủy ban Quản lý vốn, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6.

Giá điện nào để không nhập nhèm giữa kinh doanh và phúc lợi

Bỏ độc quyền sẽ giúp ngành điện phát triển như đã từng diễn ra với viễn thông, hàng không? Sẽ không còn nhập nhèm giữa kinh doanh và phúc lợi, không có người tự dưng được hưởng lợi chỉ vì sự lãng phí do cơ chế.

Giải bài toán ‘thừa, thiếu’ của ngành điện

Với cơ chế hiện tại, cho dù việc tái cơ cấu lại EVN, thu hút thêm doanh nghiệp tư nhân, nước ngoài khác tham gia đầu tư và hoạt động của chuỗi cung ứng điện thì liệu có giải quyết triệt để được phạm trù “thừa & thiếu” điện này không?

Thanh tra EVN: Tạm đình chỉ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

EVN ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đối với ông Nguyễn Đức Ninh để thanh tra chuyên ngành quản lý, điều hành cung cấp điện.

Nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn làm giảm khả năng tự chủ

Yêu cầu nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn là một vấn đề trong quá trình phát triển ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam, vì nó làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng, tăng sự phụ thuộc vào các nền kinh tế khác.

Loạt dự án điện lớn ở miền Bắc trễ hẹn nhiều năm, chờ đến bao giờ?

Nhiều dự án thủy điện, nhiệt điện ở miền Bắc đang được đầu tư, trong đó có không ít dự án chậm tiến độ nhiều năm, chưa biết bao giờ hoàn thành. Nếu các dự án vận hành sớm, có thể cung cấp lượng điện đáng kể cho miền Bắc.

Nhiệt điện Ninh Bình vận hành liên tục, đảm bảo sản xuất điện an toàn

Sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình từ đầu năm đến hết ngày 12/6/2023 đạt 111,218 triệu kWh. Đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp góp phần giảm áp lực thiếu điện khu vực phía Bắc, cung ứng điện cho hệ thống trong cao điểm mùa khô năm 2023.

Các hồ thủy điện thoát mực nước chết, vẫn còn 5.000 MW chưa phát được điện

"Mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết, tuy nhiên chưa nhiều, nếu tính tổng công suất không huy động được khoảng 5.000 MW", Bộ Công Thương cho biết.

Phó Thủ tướng: Nếu phải cắt điện EVN cần có giải pháp giảm tác động đến sản xuất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý: Trong điều kiện phải điều tiết cắt giảm điện, EVN phải tổ chức thực hiện theo đúng quy định và có giải pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân.