thiếu điện

Cập nhập tin tức thiếu điện

Phó Thủ tướng: Nếu phải cắt điện EVN cần có giải pháp giảm tác động đến sản xuất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý: Trong điều kiện phải điều tiết cắt giảm điện, EVN phải tổ chức thực hiện theo đúng quy định và có giải pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân.

Điện nơi thừa nơi thiếu là điều rất đau, truy trách nhiệm của ai?

Tại sao EVN độc quyền mà lại lỗ, được quyền điều chỉnh giá 3% mà EVN không dám làm thì đó là trách nhiệm của EVN. Tại sao EVN không làm hay EVN không được phép làm thì phải giải trình rõ.

Lần đầu tiên nhà máy thủy điện Sơn La phải vận hành đến mực nước chết

Theo các kỹ sư đang thường trực tại thủy điện Sơn La, kể từ khi được đưa vào vận hành, đây là lần đầu tiên nhà máy thủy điện Sơn La phải vận hành đến mực nước chết.

EVN giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm nội dung báo cáo Đoàn thanh tra

Hội đồng thành viên EVN yêu cầu Tổng giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Công Thương về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn.

Thiếu điện do thừa... thủ tục, đáng ra Việt Nam đã dư điện để xuất khẩu

TS. Trần Đình Thiên cho rằng, tình trạng thiếu điện như hiện nay quả là câu chuyện không đáng có, là do tầm nhìn thiếu hệ thống, thủ tục rườm rà. Đáng ra, chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu được điện.

Miền Bắc sẽ giảm cắt điện nhờ có thêm 1.000 MW công suất

Ngày 10/6, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện do đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW công suất.

Lo mất thêm 1.920 MW thủy điện Hòa Bình

"Khi thủy điện Hòa Bình về mực nước chết thì chúng ta sẽ mất 1.920 MW nữa. Tình hình lúc ấy sẽ rất khó khăn và căng thẳng hơn rất nhiều", đại diện A0 lo ngại.

Thanh tra EVN từ ngày mai, làm việc trong 30 ngày không nghỉ

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN và các đơn vị liên quan

Thủ tướng: Giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách xử lý tình hình thiếu điện

Trước tình hình thiếu điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách theo dõi vấn đề để xử lý khi cần thiết.

Hạn hán làm thủy điện cạn nước, miền Bắc cắt điện từng giờ

Hạn hán làm cho các hồ thủy điện ở miền Bắc về dưới mực nước chết, nhiều tổ máy dừng hoạt động. Điều này khiến miền Bắc vốn đã thiếu điện càng thêm thiếu, tình trạng cắt điện ngày càng trầm trọng.

Những tình huống oái oăm vì thông báo một đằng, cắt điện một nẻo

Nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng "sơ tán" do mất điện lại vỡ kế hoạch. Nhưng có hôm đang nấu cơm lại bất ngờ thông báo sẽ cắt điện trong 10 phút nữa.

Cắt điện, từ xin lỗi đến hành động

Tại buổi họp báo của Bộ Công thương, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực nói: “Việc thiếu điện là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả nhân dân, doanh nghiệp”.

Miền Bắc thiếu điện: 'Chúng tôi gửi lời xin lỗi nhân dân, doanh nghiệp'

Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực bày tỏ: 'Việc thiếu điện là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả nhân dân, doanh nghiệp'.

Nhiều tỉnh cắt điện KCN, phát sốt giữa xưởng may áo bông ngày hè không quạt

Nhiều khu công nghiệp phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang,... bị cắt điện luân phiên khiến các DN sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, phải gánh thêm nhiều chi phí. Trong khi dự báo tình trạng thiếu điện còn kéo dài, căng thẳng.

EVN thực hiện tiết kiệm điện tại các trụ sở làm việc

Tập đoàn EVN gửi văn bản đề nghị các đơn vị thành viên của EVN miền Bắc triển khai cấp bách các biện pháp tiết kiệm điện tại các trụ sở làm việc.

Nhiệt điện Vĩnh Tân đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa khô 2023

Trước tình hình có nhiều khó khăn, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã nỗ lực giữ vững sản xuất, cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng tốt phương thức vận hành, sản lượng điện vượt mức kế hoạch được giao và đảm bảo công tác môi trường.

Điện mặt trời, điện gió giúp giảm nguy cơ cắt điện, tiết kiệm chục nghìn tỷ

Sản lượng điện tái tạo từ 2019 nay tăng mạnh, góp phần giảm đáng kể điện chạy dầu giá cao như thời gian trước khi có nguồn điện sạch, nhất là trong bối cảnh cạn nguồn như hiện nay.

EVN đề nghị nhường khí cho phát điện, PVN nói khó

PVN cho rằng việc dừng/giảm cấp khí ngoài kế hoạch cho các nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau sẽ làm phát sinh nhiều hệ lụy đến các bên liên quan mà cũng không giúp nhiều cho việc đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia.

Thủ tướng chỉ đạo hàng loạt giải pháp trước nguy cơ thiếu điện

Từ nay đến 25/5, trước việc có thể thiếu điện cục bộ do nắng nóng gay gắt, khô hạn và nhập khẩu than bị chậm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều chỉ đạo.

31 hồ sơ đàm phán, đã chốt giá tạm thời 8 dự án năng lượng tái tạo

Đại diện Bộ Công Thương yêu cầu cung cấp đủ than cho phát điện, đàm phán nguồn điện gió, mặt trời chuyển tiếp để huy động nguồn điện, khắc phục các sự cố tại các nhà máy, thực hiện tiết kiệm điện… để giảm căng thẳng cung ứng điện.