thiếu điện

Cập nhập tin tức thiếu điện

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện, gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu tập trung thực hiện giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu.

Xuất khẩu điện sang Singapore: Cần nguồn đầu tư khổng lồ

Xuất khẩu điện không phải chuyện mới khi Việt Nam vẫn bán điện cho Campuchia. Nhưng xuất khẩu điện “sạch” sang Singapore lại là câu chuyện khác.

Giá LNG nhập khẩu đắt gấp 1,5 lần khí nội địa, EVN lo khó cân đối tài chính

Theo tính toán của EVN, giá khí LNG về đến Việt Nam cao gấp 1,5 lần giá khí nội địa, dẫn tới tăng chi phí phát điện của các nhà máy và mua điện của EVN trong bối cảnh cân đối tài chính khó khăn.

A0 rời EVN về Bộ Công Thương: Xác định rõ cơ chế tạo nguồn thu

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang liên quan đến việc chuyển Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

Để tư nhân đầu tư sẽ đủ điện, giá thấp?

Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn cho rằng, để đầu tư vào nguồn điện, tư nhân cũng cần thời gian, cũng phải xử lý thủ tục, giấy tờ. Trong bối cảnh hiện nay, khó có thể nói tư nhân vào sẽ giải được bài toán thiếu điện, lại có giá thấp.

Thay đổi điều hành giá điện: Nỗi lo EVN gánh lỗ nếu A0 mua điện 'bằng mọi giá'

Việc A0 rời EVN về Bộ Công Thương thúc bách quá trình cải cách cơ chế điều hành giá điện ở Việt Nam. Nếu không, những tồn tại của ngành điện sẽ khó được giải quyết triệt để.

Tiến độ đường dây 500kV sắp tới giải quyết thiếu điện cho miền Bắc

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu chủ đầu tư cập nhật và hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (PreFS) đường dây 500kV từ Quảng Trạch ra Phố Nối.

Ai gánh trọng trách đầu tư nguồn điện: Tư nhân hay doanh nghiệp Nhà nước?

Vấn đề cấp bách hiện giờ là phải làm sao đầu tư thêm được nhiều nguồn điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 10% mỗi năm. Các doanh nghiệp Nhà nước như EVN, PVN, TKV sẽ nắm trọng trách này hay khu vực tư nhân sẽ vươn lên nắm vai trò chủ đạo?

Nỗi ám ảnh thiếu điện nhiều năm và yêu cầu cấp bách

Ngành điện đã có những thay đổi về cơ cấu, chủ sở hữu nguồn điện, nhưng những chính sách cho sự thay đổi lại chưa theo kịp. Ngành điện vẫn xa rời với các yếu tố mang tính thị trường.

EVN đã kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo để thiếu điện ra sao?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Công Thương liên quan đến quản lý, điều hành và cung ứng điện.

Miền Bắc vẫn thiếu điện vào cao điểm hè 2 năm tới

Ở một số thời điểm nắng nóng tháng 6-7/2024, miền Bắc vẫn có khả năng đối diện thiếu điện, cao nhất lên tới gần 2.000MW - do công suất bổ sung không đáp ứng đủ nhu cầu.

Chính phủ yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý người để thiếu điện

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt vừa qua để có hình thức xử lý theo đúng quy định.

Việt Nam thiệt hại 1,4 tỷ USD vì thiếu điện

Theo Ngân hàng thế giới, phí tổn kinh tế của các đợt mất điện tại miền Bắc vào tháng 5 và 6 vừa qua ước tính khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP của Việt Nam.

Sau thanh tra EVN về cung ứng điện, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung nêu tại kết luận thanh tra về cung ứng điện của EVN; đôn đốc xử lý các vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, yên tâm phát điện

Mực nước các hồ thủy điện gần đây tăng nhanh so với thời gian trước, giúp vơi đi nỗi lo thiếu điện. Tuy nhiên, tính chung mực nước về hồ 7 tháng nay vẫn thấp hơn nhiều mọi năm.

Nhiệt điện than chiếm gần 50% sản lượng điện, nước về hồ thủy điện vẫn kém

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết 7 tháng năm 2023, lượng điện huy động từ nhiệt điện than chiếm gần 50% sản lượng toàn hệ thống. Trong khi đó, nước về hồ thủy điện ở miền Bắc vẫn rất kém.

Mưa lớn, miền Bắc vơi nỗi lo thiếu điện

Ngày 2/8, lượng nước ồ ạt đổ về hồ thủy điện khiến mực nước của các hồ chứa tăng nhanh.

Miền Bắc tiêu thụ điện kỷ lục, có lại lo thiếu điện?

Từ ngày 21 đến ngày 27/7, nhiệt độ miền Bắc tăng mạnh trở lại, kéo theo nhu cầu sử dụng điện lập kỷ lục mới. Trong đó, tiêu thụ điện tại Hà Nội cũng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Lượng nước về hồ giảm, thuỷ điện miền Bắc có lo?

Nhiều hồ thủy điện ở miền Bắc ghi nhận mực nước trong ngày 29/7 dao động nhẹ, vẫn còn một số hồ có mực nước thấp.

EVN cần đảm bảo đủ điện cho năm sau, đẩy nhanh dự án nguồn và lưới

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời, tập trung các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện trong năm 2024-2025.