Chiều 9/5, ngay sau khi tới Labuan Bajo, Indonesia dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Gặp lại Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Campuchia tổ chức rất thành công lễ khai mạc SEA Games 32.

Thủ tướng tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khoá VII tháng 7 tới, góp phần nâng cao vị thế của Campuchia ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ và cử lãnh đạo dự khai mạc SEA Games và rất cảm động được biết đông người Việt Nam đã tới xem SEA Games 32, góp phần vào thành công của Đại hội thể thao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Hun Sen sớm thăm lại Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi. Các cơ chế hợp tác phát huy hiệu quả, đặc biệt là Cuộc gặp Cấp cao hai Đảng tháng 2 vừa qua, kỳ họp Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia lần thứ 20 và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12 thành công tốt đẹp.

Hai bên nhất trí sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với việc hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng thu hẹp.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước nhất là trong các lĩnh vực như thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, giáo dục-đào tạo…

Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả cùng chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Tại cuộc gặp Tổng thống Joko Widodo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt chu đáo của nước chủ nhà Indonesia, đánh giá cao việc Indonesia lựa chọn Labuan Bajo làm địa điểm tổ chức hội nghị ASEAN.

Thủ tướng nhắc lại ấn tượng về chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng là tới Indonesia năm 2021 và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt, tạo động lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia phát triển lên tầm cao mới. Quan hệ của hai nước mang tính chiến lược, không chỉ đối với hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Indonesia đạt ít nhất 15 tỷ USD trước năm 2028. Ảnh: Nhật Bắc

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia và Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật, tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước duy trì đà tăng trưởng thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD hoặc cao hơn trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn. Thủ tướng đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; tăng cường hợp tác biển, trong đó có việc triển khai Đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác và ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất, tinh thần tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; thực thi đầy đủ DOC, thúc đẩy sớm đạt được một COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Tổng thống Widodo sớm thăm lại Việt Nam.