Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Tháp tùng Thủ tướng Lào có: Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saleumxay Kommasith; Bộ trưởng KH&ĐT, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Khamjane Vongphosy; Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara; các Bộ trưởng, lãnh đạo một số bộ; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

vna potal thu tuong pham minh chinh chu tri le don thu tuong lao sonexay siphandone tham chinh thuc viet nam 7165832.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2024.

Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân tới Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã ra tận cửa xe đón.

Sau những cái bắt tay nồng ấm của hai Thủ tướng, các cháu thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, chào mừng Thủ tướng Lào và phu nhân.

lao 0188.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khi hai Thủ tướng bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều hai nước đã được cử lên trang nghiêm.

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Sonexay Siphandone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng giới thiệu thành phần đoàn cấp cao Việt Nam; Thủ tướng Sonexay Siphandon giới thiệu đoàn đại biểu Chính phủ Lào.

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng cùng song bước, trò chuyện thân mật, vui vẻ giữa hai hàng cờ hoa từ Phủ Chủ tịch về trụ sở Chính phủ để hội đàm.

lao 0293.jpg
Hai Thủ tướng di chuyển từ Phủ Chủ tịch về trụ sở Chính phủ.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng sẽ chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác giữa bộ ngành hai nước. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandon sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lào cũng sẽ hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

lao 0472.jpg
Năm 2023, quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần vào việc đảm bảo sự ổn định phát triển của mỗi nước; tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
lao 0544.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân.
lao 0405.jpg
Hai Thủ tướng xem triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam - Lào. Quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại văn hóa, khoa học - kỹ thuật cũng không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu. 
lao 0724.jpg
Lào luôn đứng đầu trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài và Việt Nam luôn là một trong những nước đứng đầu trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.
lao 0787.jpg
Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô; có các chính sách ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh.
lao 0785.jpg

Hợp tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề tiếp tục được đặc biệt quan tâm, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao. Việt Nam và Lào cũng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN, ASEM, Liên Hợp Quốc.

b7f1753cdc33776d2e22.jpg
Trước lễ đón, Thủ tướng Lào và đoàn đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn.
97675ba4f2ab59f500ba.jpg
Xung lực mới cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào

Xung lực mới cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính thành công hết sức tốt đẹp, góp phần tạo xung lực mới cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.