Thụy Điển chuẩn bị tổ chức tập trận lớn nhất trong 25 năm. Ảnh: Jenny Ringstrom

Cuộc tập trận có tên gọi Aurora 23 diễn ra từ ngày 24/4 tới 11/5. Aurora 23 có sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân và các đơn vị dân quân của Thụy Điển.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết, cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở phía nam nước này, gần đảo Gotland ở biển Baltic.

“Mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng phối hợp của lực lượng vũ trang Thụy Điển để đối phó với cuộc tấn công quân sự nhằm vào Thụy Điển, đồng thời đóng góp vào sự ổn định trong khu vực cùng với các nước khác”.

Quân đội của Mỹ, Anh, Phần Lan, Ba Lan, Na Uy, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Đan Mạch, Áo, Đức và Pháp cũng sẽ tham gia tập trận.