Theo TASS, trong ngày 24/3, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc triển khai tiêm kích MiG-31 để chặn 2 máy bay ném bom Mỹ đang tiếp cận không phận của Nga.

"Hệ thống kiểm soát không phận đã xác định 2 mục tiêu trên Biển Barents ở gần biên giới Nga. Lực lượng phản ứng nhanh của không quân Nga đã triển khai tiêm kích MiG-31 để ngăn chặn các mục tiêu xâm phạm. Hai máy bay được xác định là mẫu B-1B của Mỹ, và đã quay đầu khi chiếc MiG-31 tiếp cận", phía Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tiêm kích của nước này đã tuân thủ các nguyên tắc an toàn và quy định ở vùng biển quốc tế trong vụ việc.

1415675tass.jpg
Tiêm kích MiG-31 của không quân Nga. Ảnh: TASS

Vào tháng 10 năm ngoái, Moscow cũng triển khai tiêm kích Su-27 để chặn 2 máy bay ném bom B-1B của Mỹ trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận rằng có nhiều máy bay quân sự của phương Tây đã cố gắng tiếp cận không phận Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

B-1B Lancer là máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, do Boeing sản xuất, vào biên chế từ năm 1986. Oanh tạc cơ này có tốc độ tối đa 1.340 km/h (Mach 1,25), trần bay 18.000m, tầm hoạt động hơn 9.000km khi mang đủ tải trọng.

B-1B có khoang chứa vũ khí rộng rãi, có thể mang theo 34 tấn bom trong thân và 23 tấn tên lửa các loại ở các giá treo bên ngoài.