Tin tức 24h

Thấy gì khi thí sinh 'viết lại Lịch sử'?

Là giáo viên dạy Sử, đã từng coi thi, chấm thi môn Sử của nhiều kỳ thi - tôi khẳng định rằng: Sự hiểu biết kém cỏi và những lời dám “viết lại Lịch sử" của nhiều thí sinh không chỉ xảy ra trong một kỳ thi.

'Có những học sinh cũng cần phải đánh'

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Bình, giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, ĐHSP Hà Nội nêu quan điểm khi trao đổi với VietNamNet xung quanh vấn đề "dạy học bằng roi" đang gây tranh cãi.

U80 đồng ý bỏ 'Tiên học lễ....'

Trên VietNamNet đang có cuộc tranh luận về chủ đề “Bóng Khổng Tử vẫn ám ảnh đến giáo dục “, trong đó có bài bình luận của bạn Mai Trọng Nhân. Tôi nghĩ rằng phải lên tiếng....

Nguy hiểm khi phụ huynh để thầy 'dạy bằng roi'?

PGS.TS Võ Thị Minh Chí, nguyên Giám đốc Trung tâm Tâm lý học-Sinh lý học lứa tuổi, Viện phó Viện Nghiên cứu Sư phạm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng, cần giáo dục lại cho chính phụ huynh nếu đồng tình để thầy đánh trò.

Góp ý đề Văn: Đừng 'bẻ' từng câu chữ

Một tuần sau khi bài viết "Góp ý với Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung" về đề Văn thi ĐH đăng tải, ngày 24/7, Tiến sĩ Trung có trao đổi lại. VietNamNet đăng tải để độc giả tiện theo dõi.

Khẩu hiệu 'Tiên học lễ...' nên chấm dứt?

"Việc sử dụng lại khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” từ hơn chục năm nay, theo tôi, chỉ nên được xem là giải pháp tình thế. Đã đến lúc nên chấm dứt..." – nhà Nghiên cứu phê bình Văn học Lại Nguyên Ân tham luận.

Vụ thầy đánh trò, phụ huynh đã nhầm lẫn

Trao đổi với VietNamNet về clip thầy đánh trò ở Thái Nguyên sáng 23/7 -Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tùng Lâm nêu quan điểm: Hành động đánh trò có thể không ác ý, nhưng phụ huynh và giáo viên đang nhầm lẫn ...

Dạy học bằng roi mới ra kỹ sư giỏi?

Clip thầy đánh trò ở Thái Nguyên phát tán, nhiều độc giả cho rằng phản giáo dục, nhưng cũng không ít ý kiến lên tiếng ủng hộ với cách dạy "yêu cho roi vọt".

Từ 'Tiên học lễ..." bàn về một sự thật?

Tranh luận về khẩu hiệu "Tiên học lễ..." đang nổi lên hai xu hướng: Bỏ hay không bỏ? Các ý kiến dường như đang quá câu nệ chữ nghĩa, lao vào bênh vực hay phản biện một câu nói mà quên đi nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn.

Lời đáp lại phản hồi độc giả quanh chữ “Lễ”

Tôi không phải là người luôn áp dụng được chữ “lễ” một cách sáng suốt. Khi có tin về bài báo “Độc giả tranh luận 'lễ' với Lê Đỗ Huy”- trong tôi bừng lên một sự biết ơn.

'Trước học lễ, sau học văn'

"Học thuyết nào cũng có hạn chế lịch sử của nó, con người phải biết nắm bắt tinh hoa của nó mà vận dụng cho tốt mà thôi..." - bạn đọc Mai Trọng Nhân tham gia diễn đàn. 

'Tiên học lễ…” không còn hợp thời?

Một thời giáo dục lấy tư tưởng Nho giáo làm chủ đạo đã đi qua từ rất lâu, nhiều quan điểm về giáo dục của Nho giáo vẫn còn giữ nguyên giá trị, thế nhưng cũng có những quan điểm cần phải đánh giá lại.

Độc giả tranh luận 'lễ' với Lê Đỗ Huy

Những kiến giải rất táo bạo và mới lạ về chữ “lễ” của tác giả Lê Đỗ Huy đã làm bạn đọc VietNamNet dậy sóng với hàng trăm phản hồi gửi về.

Bóng 'Khổng Tử' vẫn ám ảnh giáo dục

Cách người Việt “vô tư” chấp nhận lo lót, chạy cho con vào trường điểm, lớp chuyên, cho con học thêm ở chính cô đang dạy con mình… đang làm sâu sắc cảm nhận “bị cái ma học nó ám” trong xã hội từng chịu ảnh hưởng đạo Khổng/Nho giáo.

Khẩu hiệu 'Tiên học lễ…' nên bỏ?

Gần đây có ý kiến nên bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Chia sẻ của một phụ huynh U60 ngày con nhận lớp mới, 16/7.

'Gấu bông', thế hệ không giống ai?

Trong mắt những ai không “vi tính”, Gấu bông chúng tôi rất tự tin, và luôn nói về mình như vậy. Nhưng không chỉ các thế hệ đi trước không nhận thức được Gấu bông, mà chính “gấu” cũng chưa biết mình là ai, nên thường “tinh vi”.

TP.HCM: Học phí mới tăng 3 lần?

 Hội đồng Nhân dân TP.HCM sẽ thảo luận về đề nghị tăng học phí đối với tất cả các cấp bậc học. Nếu được thông qua, mức học phí mới sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay.

Sợ sự thật và báo chí như... phim

 VTV1 đang chiếu những tập còn lại của bộ phim “ Đàn trời”  và Sóc Trăng có chuyện thầy giáo  Nguyễn Ngọc Hải...

Chê SV Ngoại thương, nhà tuyển dụng có 'vấn đề'

Số đông ý kiến tham gia diễn đàn cho rằng, các bạn sinh viên Ngoại thương cần nhìn lại mình và nên biết khiêm tốn. Luồng ý kiến khác lại phán đoán do công ty đó không đủ tiền để trả lương nên mới "nói không"....

Nhà tuyển dụng nói không với sinh viên Ngoại thương?

Cách tuyển dụng được cho là "lạ" của một công ty xuất nhập khẩu với lời chú thích "Chúng tôi không tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học Ngoại thương" đang gây xôn xao và khiến nhiều sinh viên Ngoại thương bất bình.

Học mầm non ở Pháp

Chuyên gia giáo dục Nguyễn Khánh Trung đang có con trai học ở một trường mầm non tại Pháp. Dưới đây là bài viết anh chia sẻ về cách dạy dỗ của cô giáo mầm non ở Pháp qua buổi họp phụ huynh.

Những chiêu 'dằn mặt' trẻ của cô giáo mầm non

"Phạt đứng góc lớp, giam lỏng trong nhà vệ sinh, thậm chí tụt quần trẻ ngay trước mặt các bạn rồi dọa treo lên quạt trần...." - những chiêu "xử" học trò của cô giáo là nỗi ám ảnh, sợ đến trường của các bé mầm non.

Tâm tư giáo giới hậu Đồi Ngô

6 giáo viên nhận hình thức kỷ luật sa thải trong sự việc tiêu cực thi cử ở Đồi Ngô trong bối cảnh, dư luận và nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá “ Đồi Ngô cũng không tồi hơn các “đồi” khác”. Giáo giới nghĩ gì?

Mọi con đường đều dẫn đến… Đồi Ngô?

Bài viết của TS. Hoàng Tuyết “Văn hoá nể nang giết chết giáo dục” vừa chỉ đích danh một tập quán kìm hãm chất lượng của sự nghiệp “trồng người”. Dưới đây là suy tưởng của một bạn đọc VietNamNet. 

Độc giả hiến cách thi tốt nghiệp hết nóng

"Nêu tổ chức phân loại học sinh từ nhỏ. Các môn thi tốt nghiệp cần công bố sớm. Không nên dùng tỉ lệ học sinh đổ tốt nghiệp làm tiêu chí thi đua...." đó là ý kiến của độc giả Nguyễn Thành Công (Yên Bái).