tinh giản biên chế

Cập nhập tin tức tinh giản biên chế

Tập trung hoàn thiện Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tinh giản biên chế, gần 55.000 người về hưu trước tuổi

Từ 2015 - 2020, cả nước đã tinh giản 67.218 biên chế, trong đó gần 55.000 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, hơn 12.000 người hưởng chính sách thôi việc ngay...

Bảy trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143 quy định rõ cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong bảy trường hợp.

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, để tiến tới bỏ các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức, Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí...

Đề xuất nhiều chính sách mới trong tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo đề xuất nhiều chính sách mới về tinh giản biên chế

Nghỉ do tinh giản biên chế được hưởng chế độ gì?

Khi thôi việc ông Thành sẽ được hưởng các khoản trợ cấp gồm: 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.

Nghỉ hưu do tinh giản biên chế có được trả trợ cấp thất nghiệp?

Ông Trần Tùng hỏi, đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ có được chi trả trợ cấp thất nghiệp không?

Ông Triệu Tài Vinh 'hiến kế' tinh giản biên chế

Theo ông Triệu Tài Vinh, không nhiều người lựa chọn bước vào "vùng xám" để làm những việc tốt cho cái chung, vì không có thêm thu nhập và cơ hội thăng tiến.

Các trường hợp sẽ bị tinh giản biên chế công chức, viên chức cần lưu ý

Đối với công chức, viên chức không đạt chuẩn chuyên môn theo quy định hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều năm thì có thể bị xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế.

Đầu năm bàn chuyện tăng lương hàng triệu công chức, viên chức

Không một ngân sách nào kham nổi bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả. Do vậy cải cách tiền lương, tinh giản biên chế... là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo nền tài chính quốc gia được an toàn, lành mạnh.

Hà Nội đề xuất dành gần 3.000 biên chế cho giáo viên thuộc đối tượng đặc cách

 - UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020. 

Quốc hội đề nghị thay thế kịp thời cán bộ tham nhũng

QH lưu ý việc xem xét thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

 

Chi 14.600 tỷ đồng cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2020

Sáng nay, với 90,48% ĐB tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách TƯ năm 2020.

Bộ Nội vụ đề xuất lập nghị quyết riêng về biên chế giáo viên

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kiến nghị với Chính phủ cho thành lập một nghị quyết riêng về vấn đề biên chế của giáo viên.

Lương thấp, áp lực nhiều, mỗi tháng 5 thẩm phán xin nghỉ việc

Trong 10 tháng gần đây đã có 51 thẩm phán xin nghỉ việc vì áp lực quá lớn, công việc quá nhiều, lương lại quá thấp.

Kỷ lục một đợt sắp xếp, cắt ghế hàng ngàn lãnh đạo

 Việc thành lập các chi cục thuế khu vực giúp giảm khoảng 1.500 đội thuế thuộc Chi cục thuế, giảm 1.561 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp đội thuế trở lên.

Sắp xếp lại bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy Hải Phòng

Chiều 24/9, Thường trực Thành ủy Hải Phòng công bố các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Bình Phước tiết kiệm gần 40 tỷ từ tinh gọn bộ máy

Tỉnh Bình Phước đã giảm 37,989 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên từ việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế.

Chủ tịch Cao Bằng: Chưa phát hiện cán bộ dùng xe công vào việc tư

Chủ tịch Cao Bằng khẳng định 100% các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử đều đảm bảo quy định.

Bộ Tài chính đông biên chế nhất, hơn 67.800 người

Bộ Tài chính có số biên chế được giao nhiều nhất với 67.802 người, kế đến là Bộ Tư pháp: 9.704 biên chế, Bộ Công thương: 6.559.