tòa án

Cập nhập tin tức tòa án

Cựu Giám đốc PV Coating được trả tự do tại tòa sau 6 năm tạm giam

Sau hơn 2 năm TAND Cấp cao trả hồ sơ điều tra lại, nguyên lãnh đạo, cán bộ Công ty cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam (PV Coating) được thay đổi tội danh, lần lượt trả tự do tại tòa, hưởng án treo.

Một tòa án ở Mỹ cho rằng YouTube không phải trang web

Một tòa án yêu cầu mạng xã hội không được kiểm duyệt bài viết đăng bởi cư dân Texas sau khi thẩm phán cho rằng YouTube không phải website.

Quan chức 'ngã ngựa' và những lời sau cùng day dứt trước tòa

Mỗi lần nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, hầu hết đều trải lòng bằng những lời “gan ruột”. Dư luận thấy trong đó sự cay đắng, nỗi ân hận và cả những tiếc nuối. 

Kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022

Trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022.

Từ 1/1/2022, Tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến

Với 468 ĐBQH (chiếm 93,79% tổng số ĐBQH) tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

 

Bắt khẩn cấp người đàn ông đánh nữ thư ký tòa án ở Vũng Tàu

Khi nữ thư ký tòa án đến giao các văn bản liên quan đến việc giải quyết khiếu nại về đất đai, ông Tuấn đã chửi bới, bất hợp tác và còn đánh vị cán bộ này trên đường về.

Toàn văn phát biểu của Chánh án Nguyễn Hòa Bình tại Hội thảo khoa học Lịch sử Tòa án nhân dân

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Tòa án nhân dân. 

Đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu nhằm tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Toàn văn phát biểu của Chánh án Nguyễn Hòa Bình tại Lễ Tuyên thệ nhậm chức

Tại Lễ Tuyên thệ nhậm chức chiều ngày 26/7/2021, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đã có bài phát biểu quan trọng. 

Không ai muốn nuôi con, tòa án đưa ra phán quyết gây tranh cãi

Khi cả ông bố và bà mẹ đều từ chối nuôi đứa con gái, tòa án địa phương đã bác bỏ đơn ly hôn của cặp đôi này.

Tướng Nguyễn Thanh Hồng tranh luận với ĐB Lưu Bình Nhưỡng về 'tỷ lệ oan sai'

Sáng nay (30/3), Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Báo cáo tóm tắt của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình về công tác nhiệm kỳ

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của hoạt động Tòa án trước Quốc hội sáng 25/3.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Nhiệm kỳ qua không có người nào bị kết án oan

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình cho biết việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, trong nhiệm kỳ không để xảy ra án oan. 

Xin thuốc lá không cho, con trai đâm bố tử vong

Gọi bố dậy ăn cơm không được, xin thuốc lá thì bị bố la mắng. Trong lúc cự cãi, Hà cầm dao đâm vào bụng bố 2 nhát và tử vong sau đó.

Tham luận của đại diện Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đại hội XIII

Bài tham luận của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/1.

Tòa án giải quyết hơn 2,3 triệu vụ việc trong 5 năm qua

Sáng nay (21/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021 của Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC).

Cựu Phó chánh án vay tiền ngân hàng rồi ‘mất dạng’

Cựu Phó chánh án TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là Nguyễn Quốc Toàn vừa phải nhận án tù vì vay tiền ngân hàng (NH) rồi bỏ trốn.

Thư chúc mừng của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao gửi thư chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, Tòa án Quân sự các cấp.

Biểu dương Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngày 4/8/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử vụ án đầu tiên trong cả nước về vi phạm pháp luật tổ chức nhập cảnh trái phép cho người nước ngoài trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Vì sao thẩm phán vẫn giải trình văn bản có biểu hiện can thiệp hoạt động tố tụng?

Trao đổi với VietNamNet, thẩm phán Ngô Thanh Quảng - người được yêu cầu viết giải trình tại văn bản có dấu hiệu can thiệp hoạt động của tòa án cho biết, ông thực hiện chỉ vì là đảng viên...