Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhập tin tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn nhân dịp năm mới 2022

Tổng Bí thư chia sẻ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chống dịch và phát triển kinh tế.

Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư trong năm 2021

Một trong những dấu ấn đọng lại năm 2021 là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh gắn liền với nhiều câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

‘Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế’

Nếu tô đậm thành tích mà thiếu đi cảnh báo về các rủi ro vĩ mô, ít nhất trước mắt, thì vô hình trung chúng ta bị “ngủ quên trên vòng nguyệt quế” như Tổng bí thư từng cảnh báo.

Xây dựng Hưng Yên ngày càng "hưng" và ngày càng "yên" hơn nữa

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên.

 

Tổng Bí thư: Xây dựng Hưng Yên sớm thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hưng Yên là tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số không lớn nhưng là một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin của ĐCS Nga

Chiều 15/12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin - Giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô.

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bản tin sáng VietNamNet (28/11/2021)

Nhiều bộ, ngành không ủng hộ nhập khẩu toa xe Nhật cũ; Học sinh TP.HCM không tiêm vắc xin được đi học bình thường; Tiến Linh là tiền đạo nguy hiểm nhất AFF Cup 2020… là những tin nổi bật và quan trọng nhất trong ngày.

Bản tin sáng VietNamNet (27/11/2021)

Hà Nội yêu cầu phân loại F1, F2 theo đặc thù của đô thị lớn; Quảng Ninh đề nghị kỷ luật mức cao nhất đối với Bí thư huyện ủy Cô Tô; Thông tin 'TP.HCM vào tình trạng khẩn' là bịa đặt… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Bản tin sáng VietNamNet (25/11/2021)

Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII; Hơn 1 tháng nữa, thẻ từ ATM bị 'khai tử’; Thụy Điển có nữ thủ tướng đầu tiên… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý sai phạm liên quan các vụ án lĩnh vực y tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội

Sáng 8/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2022.

Tổng Bí thư mong muốn cử tri đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với cả nước, với Thủ đô

Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Hội nghị Trung ương 4: Ngăn chặn từ gốc các biểu hiện suy thoái

Suy thoái chính là cái gốc, là mầm mống nảy sinh tiêu cực và nó liên quan đến sự tồn vong của Đảng và của chế độ ta.

Bình thường mới phải tránh khuynh hướng khi có dịch lại hoảng hốt

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Tuyệt đối bình tĩnh, tỉnh táo, không được lơ là, chủ quan, nóng vội, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể”.

Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào.

Việt Nam-Trung Quốc dành ưu tiên cao cho hợp tác phòng, chống Covid-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục dành ưu tiên cao cho việc triển khai hợp tác phòng, chống Covid-19 và phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19.

18 bị cáo tội tham nhũng nguyên là cán bộ diện Trung ương quản lý

Các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra hàng nghìn vụ, truy tố 1.141 vụ với 2.731 bị can, xét xử sơ thẩm 1.100 vụ với 2.663 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có 18 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Tổng Bí thư tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Chiều 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, thăm chính thức Việt Nam.