Ngày 6/5, tại khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana (Cuba) đã xảy ra vụ nổ gây mất mát đau thương về người và thiệt hại về tài sản, hôm nay (7/5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

 Hiện trường vụ nổ khách sạn Saratoga. Ảnh: AP

Theo TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận 50 người lớn và 14 trẻ vị thành niên đã phải nhập viện sau sự cố xảy ra hồi 10h50 ngày 6/5 (giờ địa phương), trong khi nhiều người khác vẫn đang mất tích. 

Vụ nổ đã gây ra sự hoảng loạn tại khu phố cổ Havana lịch sử, nơi đang dần tái mở cửa đón du khách sau đại dịch Covid-19. Các bức ảnh do phương tiện truyền thông chính phủ đăng tải cho thấy phần lớn bức tường bên ngoài của khách sạn bị thổi bay, lộ ra các phòng bên trong, với những đám mây bụi cuồn cuộn trên bầu trời.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero đến khách sạn Saratoga sau khi vụ nổ xảy ra vào ngày 6/5. Ảnh: AP

Khoảng 390 trẻ em tại một trường học gần Khách sạn Saratoga cùng người dân sinh sống tại 23 tòa nhà quanh đó đã được sơ tán ngay lập tức để đảm bảo an toàn.

Thành Nam

Cuba ủng hộ Việt Nam hôm nay, ngày mai và mãi mãi

Chủ tịch Fidel Castro từng nói "hai đất nước chúng ta tuy ở xa nhau nhưng đều mong muốn xây dựng đất nước độc lập, tự do". Cuba luôn ủng hộ Việt Nam, yêu quý Việt Nam và mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam.