Bên lề Hội nghị cấp cao APEC năm 2022, sáng 19/11 tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Tổng giám đốc IMF đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng và ổn định tại khu vực, khi tăng trưởng cao, có nền kinh tế mở, năng động và có sức chống chịu qua đại dịch Covid-19. Bà nhận định, việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ cấu kinh tế, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh đem lại động lực mới cho kinh tế Việt Nam.

Năm 2021, GDP Việt Nam đạt 2,58%, bất chấp những tác động từ dịch Covid-19 và bối cảnh nhiều quốc gia tăng trưởng âm. 9 tháng 2022, kinh tế tăng trưởng 8,83% và dự báo năm nay có thể đạt 8%, trong khi nhiều quốc gia tăng trưởng chậm lại và rơi vào suy thoái.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Giám đốc IMF. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo IMF mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các chương trình nghị sự toàn cầu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đảm bảo các chuỗi cung ứng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và IMF, nhất là các dự án IMF tư vấn về quản lý kinh tế vĩ mô, chuyển đổi cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Ông nêu bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, lạm phát toàn cầu tăng cao, tăng trưởng kinh tế nhiều nước và khu vực chậm lại, việc đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng áp nhiều khó khăn.

“Việt Nam, IMF và các nước phải tăng cường phối hợp, điều phối chính sách, nhằm ứng phó hiệu quả các vấn đề này”, Chủ tịch nước đề nghị.

Bà Kristalina Georgieva cam kết thúc đẩy hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam trong quản lý kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nhận lời mời của Chủ tịch nước sang thăm Việt Nam vào năm sau.

Trần Thường từ Bangkok, Thái Lan