“Tôi dự định tranh cử… nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng công bố điều đó”, ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Today” của kênh truyền hình NBC. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ra tái tranh cử vào năm 2024. Ảnh: Reuters

Theo ông Biden, ông dự định trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ vào năm 2024 tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ, nhưng hiện chưa đưa ra thông báo chính thức. Cả Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, họ sẽ tranh cử cùng nhau.

NBC News dẫn lời một số nguồn tin cho hay, các cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc khởi động chiến dịch tái tranh cử của ông Biden. 

Ông Biden sẽ không dự lễ đăng quang của Vua Charles III

Ông Biden sẽ không dự lễ đăng quang của Vua Charles III

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4/4 đã có cuộc điện đàm với Vua Charles III của Vương quốc Anh, trong đó ông tuyên bố vợ ông, bà Jill Biden, sẽ đại diện cho đất nước dự lễ đăng quang sắp tới.