Tổng thống Nga. Ảnh: RT

Theo tờ The Guardian, ông Peskov không nêu lý do của việc phá vỡ truyền thống này nhưng cho biết, người đứng đầu nước Nga thường xuyên nói chuyện với giới báo chí, gồm cả trong những chuyến thăm nước ngoài. 

Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm Tổng thống Putin không tổ chức cuộc họp báo theo thông lệ.

Ông Putin lên nắm quyền kể từ năm 2000 và bắt đầu từ năm 2012, ông tổ chức họp báo thường niên trong khoảng thời gian từ 14-23 tháng 12. Tại sự kiện được truyền hình trực tiếp này, Tổng thống Nga thường nhận được hơn 500 câu hỏi từ các nhà báo trong nước lẫn ngoài nước. Cuộc họp báo năm ngoái kéo dài hơn 4h.

Trước đó, truyền thông Nga cho biết, trong trường họp họp báo thường niên không diễn ra, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu ở Thượng viện trước cuối năm.