Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram hôm 17/8, nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết, sắc lệnh mới ký bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/8 đến ngày 15/11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

Theo Sputnik, Chính phủ Ukraine đã ban hành thiết quân luật ở nước này vào ngày 24/2/2022, cùng thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới. Một ngày sau đó, ông Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên.

Tháng trước, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã nhất trí kéo dài lệnh thiết quân luật cho đến ngày 15/11. Nhà lập pháp Oleksiy Goncharenko lưu ý, do quyết định gia hạn luật nói trên, các cuộc bầu cử vào Verkhovna Rada, vốn được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 10 năm nay, đã bị hủy bỏ.