Ban hành Bộ tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu

Để xây dựng Nông thôn mới, MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đã phát huy vai trò nòng cốt, tính chủ động, sáng tạo trong việc tuyên truyền, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng Nông thôn mới, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thành phố là đơn vị đầu tiên của tỉnh triển khai xây dựng xóm điểm NTM kiểu mẫu. Năm 2021, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với 3 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hồ sơ đề nghị xét công nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 đã và đang được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Một góc thành phố Cao Bằng

Cùng với đó, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND 3 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới. UBND thành phố đã chủ động xây dựng ban hành Bộ tiêu chí xóm điểm NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 với 13 tiêu chí. Qua đánh giá khảo sát, thành phố đã tập trung triển khai lựa chọn 3 xóm điểm để xây dựng. Đến nay, cả 3/3 xóm đã cơ bản hoàn thành các nội dung tiêu chí, cụ thể: Xóm Nam Phong 2, xã Hưng Đạo đạt 13/13 tiêu chí; xóm 6, xã Vĩnh Quang đạt 13/13 tiêu chí; xóm 2, xã Chu Trinh đạt 11/13 tiêu chí.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân 

Việc xây dựng thành công xóm điểm NTM kiểu mẫu tại thành phố đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo động lực cho nhân dân tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn như việc tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; trồng hoa tại các tuyến đường; thu gom và xử lý rác thải hữu cơ; cải tạo, chỉnh trang nhà cửa; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực nông thôn. 

Với phương châm “Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, ngay sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở 3 xã, thành phố Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí đã đạt; tập trung nguồn lực, quyết tâm xây dựng 3 xóm điểm là Nam Phong 2 xã Hưng Đạo, xóm 6 xã Vĩnh Quang và xóm 2 xã Chu Trinh đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Sau khi hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là tiền đề quan trọng để Thành phố tiếp tục xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng: “Trong thời gian tới, UBND thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã Hưng Đạo, Chu Trinh, Vĩnh Quang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện 2 tiêu chí chưa đạt tại xã Chu Trinh trong năm 2021 theo Bộ tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu. Đồng thời, vận động, nhân rộng mô hình xóm điểm lan tỏa tới các xóm khác trên địa bàn các xã để làm tiền đề xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chương trình. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho mọi người dân hiểu rõ nhiệm vụ xây dựng NTM “người dân là chủ thể”. Tập trung rà soát những cách làm hay, hiệu quả, rút kinh nghiệm, cải tiến những nội dung tuyên truyền, vận động để tăng tính hiệu quả trong triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất; tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Tăng cường sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để tăng thu nhập cho người dân nông thôn”.

Những bài học kinh nghiệm từ thành công bước đầu trong xây dựng xóm điểm NTM kiểu mẫu sẽ là tiền đề để thành phố tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn, góp phần làm cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, bộ mặt thành phố ngày càng phát triển “sáng - xanh - sạch - đẹp”

Hòa An