Khi pháp luật là điểm tựa
Tại xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn, giảm nghèo thông tin được bắt đầu từ việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Khi quyền tiếp cận thông tin được bảo đảm, đặc biệt là thông tin pháp luật, người dân có thêm “điểm tựa” để giải quyết các vấn đề trong đời sống, hạn chế rủi ro và tranh chấp phát sinh.
Là xã miền núi, địa bàn rộng, nhiều thôn bản cách xa trung tâm, trước đây việc tiếp cận pháp luật của người dân Na Sầm còn nhiều hạn chế. Không ít trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến lúng túng trong xử lý các tình huống liên quan đến đất đai, hôn nhân, chính sách xã hội.
Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Na Sầm đã xác định truyền thông trợ giúp pháp lý là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm giảm nghèo thông tin. Mục tiêu đặt ra là giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động hơn trong cuộc sống.
Các nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với nhu cầu thực tế như pháp luật về biên giới, xuất nhập cảnh, đất đai, hôn nhân và gia đình, chính sách dân tộc, an sinh xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người… Đây đều là những vấn đề thiết yếu, gắn trực tiếp với đời sống người dân vùng biên.

Để thông tin đến với người dân, xã tổ chức các hội nghị, buổi tuyên truyền ngay tại thôn bản. Trong năm 2025, khoảng 10 buổi tuyên truyền đã được triển khai với gần 1.000 lượt người tham gia. Nội dung truyền đạt theo hướng dễ hiểu, gắn với các tình huống cụ thể, giúp người dân dễ tiếp nhận.
Theo chị Hà Thị Ái, người dân thôn 7 cho biết, sau khi tham gia các buổi tuyên truyền, chị hiểu rõ hơn các quy định pháp luật liên quan đến đời sống. Những thắc mắc được giải đáp trực tiếp giúp chị yên tâm hơn khi xử lý công việc.
Cùng với đó, các hội nghị tập trung, nội dung trợ giúp pháp lý còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thôn, họp đoàn thể, hoạt động văn hóa, văn nghệ. Nhờ vậy, pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.
Điển hình như tại thôn Lù Thẳm, với 83 hộ dân, việc tuyên truyền pháp luật được duy trì thường xuyên. Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, Bí thư Chi bộ, các vấn đề phát sinh như tranh chấp đất đai, chế độ chính sách đều được đưa ra trao đổi công khai, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quy định.
Mở rộng kênh tiếp cận thông tin
Bên cạnh hình thức trực tiếp, xã Na Sầm đẩy mạnh truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Các bản tin pháp luật được phát định kỳ với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, giúp người dân nắm bắt thông tin kịp thời.
Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin đang tạo thêm kênh tiếp cận mới. Các tài liệu pháp luật, thông tin trợ giúp pháp lý được đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã và các nhóm Zalo thôn, bản. Trong năm 2025, đã có hơn 60 tin, bài được đăng tải, cung cấp nguồn thông tin chính thống cho người dân.
Sự kết hợp giữa phương thức truyền thống và nền tảng số giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin. Người dân ở xa trung tâm vẫn có thể cập nhật thông tin qua điện thoại, từng bước thu hẹp khoảng cách về thông tin giữa các khu vực.
Quan trọng hơn, các kênh truyền thông này tạo ra sự kết nối hai chiều. Người dân có thể phản ánh, kiến nghị những vướng mắc pháp lý, từ đó chính quyền kịp thời nắm bắt và phối hợp giải quyết.
Từ thực tiễn triển khai, có thể thấy khi được trang bị kiến thức pháp luật, người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Những mâu thuẫn trong cộng đồng được giảm thiểu, an ninh trật tự được giữ vững.
Vì thế, giảm nghèo thông tin tại Na Sầm được thể hiện rõ qua việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật cho người dân. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thúc đẩy phát triển bền vững.
Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số để đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân. Mục tiêu là mọi người đều có thể tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và dễ hiểu.