Việc Mỹ gần đây đã gia hạn các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên là một hành động thù địch, và là một thách thức trắng trợn đối với kết quả cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa hai nước tại Singapore hồi năm ngoái, báo chí Bình Nhưỡng cho biết hôm 25/6.

{keywords}
 

Tuần trước, Nhà Trắng đã gia hạn thêm một năm đối với 6 sắc lệnh hành pháp, bao gồm các lệnh trừng phạt áp dụng lên chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã gọi động thái này là “biểu hiện của những hành động thù địch cực đoan nhất”, trong một phát biểu được đăng tải bởi hãng thông tấn nhà nước KCNA.

Anh Thư