Theo Reuters, trong ngày 19/12, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết, Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ quốc gia (NADA) của nước này đã có cuộc thử nghiệm “ở giai đoạn cuối, quan trọng” để phát triển các vệ tinh do thám.

Thông báo của KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành tại cơ sở phóng vệ tinh Sohae ở Tongchang-ri, tỉnh Bắc Phyongan. Một tên lửa mang theo vệ tinh mô phỏng đã được phóng lên độ cao 500km. Vệ tinh trang bị nhiều camera, thiết bị thu và phát hình ảnh, thiết bị điều khiển và pin dự trữ.

Hình ảnh liên quan tới việc thử nghiệm vệ tinh do thám của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

"Cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng ghi nhận hình ảnh, truyền dữ liệu của vệ tinh và khả năng kiểm soát của hệ thống mặt đất. Đây cũng là quy trình cuối cùng để chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh do thám vào tháng 4 năm sau", đại diện NADA cho biết.

Thông tin của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc ghi nhận việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) ra vùng biển phía Đông vào ngày 18/12.

Việt Dũng