Theo Reuters, trong ngày 7/3, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết, Trung Quốc đã đồng ý giúp Sri Lanka tái cấu trúc nợ, tạo điều kiện cho đảo quốc này nhận gói cứu trợ của IMF.

"Vào ngày 6/3, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã gửi thư tới IMF để nói về việc hỗ trợ Sri Lanka tái cấu trúc nợ. Cùng với sự bảo đảm từ Ấn Độ và Câu lạc bộ Paris, chúng tôi hi vọng gói cứu trợ sẽ được thông qua trong tháng 3", ông Wickremesinghe nói.

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, ông Wickremesinghe nhấn mạnh, nước này cần tiếp cận gói cứu trợ 2,9 tỷ USD của IMF để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Sau khi tuyên bố vỡ nợ vào tháng 4/2022, dự trữ ngoại tệ của Sri Lanka đã cạn kiệt, dẫn tới tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu và lạm phát tăng vọt.

Cũng theo Tổng thống Wickremesinghe, Sri Lanka cần thanh toán khoảng 6 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2029 và duy trì phối hợp với IMF để giải quyết khủng hoảng kinh tế. Trước đó, để đáp ứng các nhu cầu nhận cứu trợ của IMF, chính quyền quốc gia Nam Á đã tăng thuế, dừng trợ giá mặt hàng năng lượng và lên kế hoạch bán các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ.

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi tổng thống nước này trốn chạy đến Maldives, trong bối cảnh người dân biểu tình rầm rộ chống chính phủ vì khủng hoảng kinh tế trầm trọng.