Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc hôm 6/2 rằng, Trung Quốc và Hàn Quốc có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, và nên cùng hợp tác để duy trì sự ổn định, và dòng chảy thông suốt của chuỗi công nghiệp và cung ứng.

trung quoc han quoc.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Còn theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Tae-yul đã yêu cầu Trung Quốc đóng “vai trò mang tính xây dựng” trong việc kiềm chế các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên, cũng như hỗ trợ những người đào tẩu Triều Tiên không bị đưa về nước nếu như họ không muốn. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm, ông Vương Nghị đã mời ông Cho đến Trung Quốc, và cả 2 nước sẽ tiếp tục thảo luận về chuyến thăm của ông Cho.

Trong cuộc điện đàm, 2 nhà ngoại giao đã trao đổi quan điểm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.