Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc vào hôm nay (26/2). 
Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, nước này sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.

my trung 1.jpg
Quốc kỳ của Mỹ và Trung Quốc tại một cuộc họp của quan chức 2 nước hồi tháng 7/2023. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 23/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các hạn chế thương mại mới đối với 93 thực thể từ Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Kyrgyzstan, Ấn Độ và Hàn Quốc trước cáo buộc hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Về cơ bản, lệnh trừng phạt cấm các chuyến hàng của Mỹ chuyển đến những thực thể bị đưa vào danh sách đen bao gồm 8 công ty từ Trung Quốc, 63 công ty Nga, 16 công ty Thổ Nhĩ Kỳ, và 4 công ty UAE.

Trong năm 2023, giới chức Mỹ từng nhiều lần cảnh báo Trung Quốc về “những tác động và hậu quả”, nếu Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Nga trong xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận những mối quan ngại của Mỹ.