Các tàu chiến của Nga, Trung Quốc và Iran tham gia cuộc tập trận chung ở Ấn Độ Dương tháng 1/2022. Ảnh: Quân đội Iran

CNN trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, cuộc tập trận giữa hải quân của 3 nước sẽ kéo dài tới ngày 19/3.

Nhà chức trách Trung Quốc thông tin thêm, sự kiện lần này được xây dựng dựa trên các cuộc tập trận hàng hải chung giữa nước này với Nga và Iran trong các năm 2019, 2022. Động thái “sẽ giúp làm sâu sắc thêm sự hợp tác thiết thực giữa hải quân các nước tham gia”.

Đây sẽ là cuộc tập trận chung thứ 5 của hải quân Nga, Trung Quốc và Iran kể từ năm 2019. Theo đài RT, hồi tháng 1/2022, 11 tàu của Iran, 3 tàu chiến của Nga và 2 tàu chiến của Trung Quốc đã tham gia các hoạt động diễn tập chung ở phía Bắc Ấn Độ Dương.