Ảnh: AP

“Đêm qua, Trung Quốc đã thông báo với Mỹ rằng, họ từ chối lời mời vào đầu tháng 5 của chúng tôi về việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Singapore trong tuần này”, Wall Street Journal dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, Washington tin tưởng vào tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc “để đảm bảo cạnh tranh giữa các quốc gia không leo thang thành xung đột”.

Trước đó, vào giữa tháng 5, Bộ trưởng Austin nói rằng ông đang trông đợi vào cơ hội gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề Đối thoại Shangri-La năm nay, diễn ra từ ngày 2-4/6.

Ban Tổ chức Đối thoại Shangri-La cho biết, diễn đàn năm nay sẽ được tổ chức với một chương trình nghị sự mở rộng, tăng cường tính tương tác giữa các diễn giả và đại biểu tham dự. Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp đón hơn 550 đại biểu từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.