Người Anh chuẩn bị gì cho Olympic London 2012?

Trong số 80 nghìn ghế có 55 nghìn ghế tạm, sẽ được tháo dỡ sau khi Olympic kết thúc. Nhà thi đấu thể thao dưới nước cũng được thiết kế để khi cần sẽ có thể tăng từ 2500 chỗ ngồi lên 17.500 chỗ ngồi.

Sải bước ra Trung…

Bây giờ những nơi này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cái tên cứ rờn rợn châm da buồn buồn khó tả.

Chết bò, ra nhiều chuyện

Chuyện một con bò tót đang sống chuyển sang "từ trần" đã làm náo loạn thế giới người trong tuần qua.

Biển Đông: Liệu Trung-Đài có bắt tay?

Những sự kiện mới đây giữa Trung Quốc-Đài Loan làm giới truyền thông nghi ngờ hai bên đang bắt tay nhau hợp sức trong cuộc tranh chấp chủ quyền.

Bài diễn văn khác thường

Thế nhưng thật lạ, bài phát biểu của David McCullough Jr, dài khoảng 12 phút, lại gây chấn động trên dư luận báo chí và trên các diễn đàn mạng ở Mỹ, kể cả các báo giấy và báo mạng nổi tiếng.

Cái danh- lợi và cái ... hoang dã

Có 2 vụ việc gần đây khiến dư luận xã hội xôn xao và chấn động mạnh. Một vụ việc là cái danh- cái lợi. Một vụ việc là cái... hoang dã, khiến những người Việt có lương tâm phải rùng mình, căm phẫn.

Hạt nhân Nhật đứng trước ngã ba lựa chọn

Khẩu hiệu của phong trào chống hạt nhân: "Nhật Bản phải trở thành quốc gia phi hạt nhân". Thủ tướng Noda cảnh báo: Nếu vậy, "đất nước và nền kinh tế sẽ hệ luỵ". Và nước Nhật đang đứng trước ngã ba của sự lựa chọn.

Biển Đông: Khi học giả Trung Quốc phản tỉnh

Yêu sách "đường lưỡi bò" và chính sách hung hăng của Trung Quốc tại biển Đông hiện đang bị chính các học giả nước này phản đối.

"Những giọt nước mắt cháy nồng như lửa"

Trên khắp đất nước này, có biết bao sự hy sinh được xếp hạng, được tưởng niệm đời đời và có biết bao nỗi niềm lặng lẽ khác vẫn trĩu nặng trong tâm trí bao người.

Hoa Đông khi thuỷ triều dâng

Khi căng thẳng tiếp tục leo thang ở Biển Đông, thì một áp lực khác cũng đang hình thành ở sườn phía đông Trung Quốc.

ASEAN: Không thể mơ hồ chiến lược

Một khi chính sách không còn bảo đảm được lợi ích chủ đạo của mỗi thànhviên và của hiệp hội, nghĩa là bị chi phối nặng nề bởi các nhân tố bên ngoài, ASEAN có thể sẽ rơi vào những tình cảnh ngoài mong muốn.

Bắc Kinh sẽ mất mát nhiều nếu tính toán sai

 Khi Tập Cận Bình ghé thăm Nhà Trắng cách đây ít lâu, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra một đề xuất.

Đừng đổ lỗi thảm họa Fukushima cho... văn hóa Nhật Bản

 Đổ lỗi cho văn hóa chỉ là cái cớ cuối cùng mà thôi. Nếu văn hóa có thể giải thích cho hành vi, thì sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm gì cả.

ASEAN - Biển Đông: Đâu lại hoàn đó?

 Trở lại bình thường cũng có nghĩa là trong khi ASEAN đàm phán vềCOC với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục gây áp lực và hăm dọaPhilippines và Việt Nam.

Ba con đường dẫn tới leo thang hạt nhân với TQ

 Joshua Rovner là giáo sư chuyên ngành chiến lược và chính sách của Đại học đấu tranh hải quân Mỹ.

Đáng chú ý

Mô hình nào cho ĐH tư thục Việt Nam (II)?

 Phương án tối ưu nhất hiện nay là xây dựng hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện cho việc thành lập khối các cơ sở đại học tư thục hoàn toàn "không vì lợi nhuận".

Đồng thuận ASEAN và nhân tố Trung Quốc

Việc kêu gọi đoàn kết và thống nhất trong ASEAN thực chất là xem xét kỹ lợi ích của Trung Quốc mang lại cho từng nước, đồng thời xác định rõ những mất mát nếu có một khi các nước ASEAN khác bị Trung Quốc "chèn ép".

Mặt trái của chiến dịch công kích

Chiến dịch công kích có thể có tác dụng - thực tế thì hồ sơ và hầu hết các cuộc nghiên cứu đều cho thấy khả năng này. Song nó có thể dẫn đến những hậu quả phiền toái.

Chính sách tái cân bằng của Mỹ có thành công?

 Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang đến rất nhanh, giờ là lúc để đặt câu hỏi một trong những chính sách đối ngoại của chính quyền Obama thành công như thế nào.

Biển Đông: Trong họa có phúc

Những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông vừa qua đang tạo ra ba kết quả ngoài ý muốn của Bắc Kinh: lá bài tẩy bị lật, các dân tộc thức tỉnh và cộng đồng quốc tế càng nâng cao cảnh giác!

Đại học tư thục Việt Nam: Vì sao bùng nhùng?

Chính bức tranh "mù mờ"- ĐH "tư thục" hiện nay đã khiến các nhóm lợi ích mặc sức mua bán, sáp nhập, thôn tính, đấu đá và tranh giành lẫn nhau, dẫn đến hậu quả sinh viên là người lãnh đủ!

Tranh chấp chủ quyền: Từ Bắc Cực nhìn về Biển Đông

 Từ vấn đề Bắc Cực nhìn về vấn đề Biển Đông, chỉ có thể nói rằng đi đâu Trung Quốc cũng đòi chủ quyền một cách "hết sức vô lý" và đặc biệt là luôn mẫu thuẫn trong chính những lập luận của chính mình!


Đâu chỉ bác sĩ kém mới giết người!

Anh kỹ sư cơ khí kém có thể làm hỏng cỗ máy. Anh kỹ sư nông nghiệp kém góp phần làm mất mùa. Thầy giáo kém ảnh hưởng đến chất lượng bài dạy. Ở mức độ nào đó, tất cả đều làm 'chết người'.

Trung Quốc với tham vọng bá chiếm tài nguyên biển

Để duy trì vị thế chính trị đang lên trên trường quốc tế, Bắc Kinh phải đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế như trong thời gian vừa qua.

Thành cọ mốc xì meo

Trẻ con quả là thánh thiện, chỉ cần một lúc là quen, là thân, là quên sạch mọi thứ đã quá quen và chán, rồi háo hức đi tìm thứ mà bạn có. Cứ gọi là giãy nảy lên đòi cho bằng được mới thôi.