Hai chữ “Quốc gia” chưa nói lên điều gì

 ĐH Quốc gia là cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, không thể là cơ quan quản lí Nhà nước. Và như vậy, nên chăng cần xem lại cơ chế của ĐH Quốc gia. 

Công lý và đạo đức

 Công lý của tất cả những điều đúng nên làm, đó là hành động có trách nhiệm theo đúng quy luật tối thượng của đạo đức.

Lợi ích cốt lõi Trung Quốc sẽ mở rộng tới đâu?

 Việc không ngừng phô trương sức mạnh và đưa ra các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, cùng với thực tế ngân sách quốc phòng luôn tăng ở mức hai con số

Kinh tế Việt Nam trước sức ép thay đổi

- Đà tăng trưởng và hành trình phát triển của Việt Nam đang ngày càng có những dấu hiệu khó khăn.

Đảng FDP hay người dân định đoạt số phận Chủ tịch gốc Việt?

 Một khi Chủ tịch được coi là linh hồn ngọn cờ của Đảng, thì từ chức là con đường duy nhất để Đảng họ có thể giành lại niềm tin từ dân chúng, nếu không muốn bị người dân chủ nhân đất nước họ đào thải.

Năm mươi điều đáng yêu của Việt Nam

 Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay và tàn nhẫn của thời thế và lựa chọn

Đằng sau cọ xát Mỹ - Trung về Viện Khổng tử

 Có lẽ sự "cọ xát" giữa hai cường quốc Mỹ-Trung đã đụng chạm đến điều thuộc về bản chất: văn hóa.

Lão nhà văn và ba người đàn bà đức hạnh

 Bạn bè quý nhà văn Lê Bầu, nói vui, ông như cái đầu tàu già nua cũ kỹ, hồng hộc vận hành để kéo hàng chục toa tàu vợ con ốm yếu qua cơn bĩ cực.

Trung Quốc muốn gì tại châu Á?

Để có nhiều năng lượng hơn nữa và ít lệ thuộc vào bên ngoài, Trung Quốc cần một tiến trình Helsinki năm 1975 chứ không phải là một cuộc chạy đua hải quân năm 1908.

1945, trường Đại học và Đại học Quốc gia

Theo tôi, không phải chỉ là khiên cưỡng mà là không thể nói "Tên gọi Đại học quốc gia Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng ngay từ khi đất nước mới giành được độc lập vào năm 1945". 

Đối thủ của Obama nói gì về chính sách đối ngoại Mỹ?

 Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã nói gì về chính sách đối ngoại ông sẽ theo đuổi nếu ông thắng cử trong năm 2012?

TQ ‘khoe’ sức mạnh trong cuộc đối đầu với Philippines

 Tờ Nhật báo quân đội Trung Quốc đã xuất bản bài luận vào ngày 10/5 với tiêu đề khó có thể khiêu khích hơn nữa: Đừng cố lấy đi dù chỉ nửa tấc đất lãnh thổ của Trung Quốc.

EU không Hy Lạp sẽ như thế nào?

EU sẽ như thế nào nếu không có Hy Lạp? Cách đây hơn một năm trước, các nhận định đều đi đến điểm tận cùng của sự bi quan.

Nghịch lý của cải cách ở Trung Quốc

Nếu Trung Quốc nghiêm túc trong cải cách, họ sẽ cần trang bị vũ khí cho những người này, để họ đấu tranh cho quyền lợi của mình, để cân bằng với quyền lực chính trị.  

Bí mật nhẫn trống - mái của người Chu Ru

Trong ngôn ngữ tộc người Chu Ru, từ "Srí K'may" có nghĩa là chiếc nhẫn dành cho nữ giới, còn "Srí L'cay" là chiếc nhẫn dành cho nam giới.  

Để tránh những Văn Giang

Vụ việc liên quan đến đền bù đất đai ở Văn Giang hay những chuyện rắc rối tương tự đã và đang diễn ra ở nơi này, nơi nọ có thể tránh được, dù việc sửa luật đất đai vẫn còn xa.  

Cắt giảm chi tiêu công hay phát triển

Đa số chính phủ các nước châu Âu muốn thắt lưng buộc bụng, trong khi đó một số nước, như Hy Lạp và Mỹ lại muốn khuyến khích tiêu dùng để phát triển. Chính trường châu Âu dường như rối mù lên.  

Những dòng sông quê

Trên đất nước chúng ta, thật tự hào khi ngay từ thưở xa xưa, mỗi dòng sông đều được gắn với những chiến công lịch sử hào hùng. Đi qua bao nhiêu năm, những câu chuyện lịch sử ấy vẫn như mới lại trong từng bài học.  

Nền giáo dục vì trẻ em "vô điều kiện"!

Một đất nước như vậy mới đích thực là một đất nước hạnh phúc, bất chấp nó từ đâu tới, bất chấp quá khứ, truyền thống của nó là thế nào. 

Khi Đại gia không lấy Chân dài

Liệu có gì liên quan giữa những sự vụ chẳng "ăn nhập": từ chuyện đám cưới của một đại gia không lấy chân dài, đến chuyện phụ huynh ăn "trái đắng", chuyện đời tạm bợ của những người công nhân...?  

Việt Nam: Bẫy thu nhập trung bình có thể xuất hiện sớm?

Vấn đề của một nước thu nhập trung bình thấp như Việt Nam là đẩy mạnh phát triển các thị trường yếu tố sản xuất (vốn, đất đai và lao động) và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế... 

Lá phiếu gian nan cho UNCLOS

Từ thời tổng thống Ronald Reagan cho đến nay, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) chưa từng được phê chuẩn do gặp phải sự phản đối của các nghị sĩ phe Bảo thủ tại Thượng viên Hoa Kỳ.  

Chuyện con cua và cán bộ "cận dân"

Thương người nông dân "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" một nắng hai sương đến khi có thành quả chỉ để mà 'ngắm' chơi.  

Người vớt những linh hồn xấu số trên biển

Không chỉ chôn cất những thi thể xấu số không tìm được người thân, ông Doanh còn đứng ra vận động bà con xóm giềng góp tiền an táng, xây mộ cho những vong hồn "không nơi nương tựa".  

Đâu mới là mô hình trường của GS Hồ Ngọc Đại?

 Nội dung, phương pháp và cách tổ chức GD từ lớp 1- sáu tuổi được đổi mới.